+Aa-
    Zalo

    Lời khai nghi phạm sát hại vợ và mẹ vợ ở Đồng Nai

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thấy vợ chuẩn bị hành lý để đi nước ngoài thì Dũng không cho nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Quá bức xúc, Dũng dùng dao sát hại vợ. Nghe tiếng kêu cứu mẹ vợ Dũng chạy ra xem

    Thấy vợ chuẩn bị hành lý để đi nước ngoài, Dũng không cho nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Quá bức xúc, Dũng dùng dao sát hại vợ. Nghe tiếng kêu cứu mẹ vợ Dũng chạy ra xem cũng bị đâm tử vong.

    Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, chiều 18/6, Công an tỉnh Đồng Nai hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y và giao thi thể chị P.T.K. (36 tuổi) và thi thể bà L.T.H. (68 tuổi, mẹ) cho gia đình tổ chức lễ tang.

    Công an tỉnh này đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Dũng (51 tuổi, quê TP.HCM, ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) để điều tra về hành vi Giết người. Dũng là chồng chị K.

    Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dũng khai nhận hành vi giết vợ và mẹ vợ. Dũng khai kết hôn với chị K. 20 năm trước và ở rể từ đó đến nay.

    Trong quãng thời gian sinh sống, do hoàn cảnh khó khăn nên chị K. đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài. Cũng từ đó, do xa cách nên giữa 2 vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn.

    2 tháng trước, chị K. về thăm gia đình. Vì muốn vợ ở nhà để chung sống nên ông Dũng ngăn vợ đi nước ngoài.

    Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh : C.T/ Dân Việt

    Ngày 17/6, K. nói sẽ đi nước ngoài làm việc nên ông Dũng một lần nữa ngăn cản. Cuộc cự cãi xảy ra và chị K. đề nghị ly dị nhưng ông Dũng không đồng ý.

    Đến 4h sáng 18/6, khi chị K. sửa soạn hành lý để chuẩn bị đi nước ngoài thì ông Dũng không cho. Khi ông này hỏi vợ bao giờ trở lại Việt Nam thì chị cáu gắt và nói rằng “không biết”.

    Ông Dũng khai vì quá bức xúc nên đã dùng dao đâm vợ chết tại buồng bếp. Lúc này, bà H. nghe tiếng la hét kêu cứu của con gái nên ra xem thì cũng bị Dũng đâm tử vong.

    Theo báo Vietnamnet, sau khi ra tay sát hại vợ và mẹ vợ, Dũng tới cơ quan công an đầu thú. Khi công an về căn nhà ở ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch để khám nghiệm hiện trường thì người dân địa phương mới biết chuyện.

    Rất đông người dân địa phương chứng kiến vụ trọng án - Ảnh: Dân Trí

    Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, công an đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.

    Liên quan đến vụ việc, báo Dân Trí thông tin thêm, vụ án mạng nghiêm trọng khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng; không ít người bày tỏ sự thương tiếc các nạn nhân và cho biết chị K. là người con gái hiếu thảo, chịu nhiều cơ cực, thậm chí phải bôn ba xứ người để kiếm tiền lo cho chồng con và gia đình của mình.

    “Số của chị ấy khổ từ nhỏ khi một tay gánh vác chuyện gia đình. Cha mất sớm, mẹ bệnh tật nên chị K. làm bất cứ việc gì kể cả làm thuê mướn, buôn bán ở bến phà kiếm tiền cùng anh để nuôi mẹ và mấy đứa em” - Báo Dân Trí dẫn lời một người bạn cùng xóm với nạn nhân K., kể lại.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-khai-nghi-pham-sat-hai-vo-va-me-vo-o-dong-nai-a193682.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan