+Aa-
    Zalo

    Long An đắp 6 đập tạm ngăn xâm nhập mặn trên sông Vàm Cỏ Tây

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Để chống xâm nhập mặn trên hệ thống sông Vàm Cỏ Tây, Sở NN&PTNT tỉnh Long An tiến hành đắp 6 đập tạm tại các kênh với tổng vốn đầu tư dự án khoảng 2,5 tỷ đồng.

    (ĐSPL) - Để chống xâm nhập mặn trên hệ thống sông Vàm Cỏ Tây, Sở NN&PTNT tỉnh Long An tiến hành đắp 6 đập tạm tại các kênh với tổng vốn đầu tư dự án khoảng 2,5 tỷ đồng.

    Tri thức trực tuyến đưa tin, chiều ngày 7/4, Sở NN&PTNT tỉnh Long An đã tiến hành khởi công đắp đập tạm tại các kênh Bà Hai Màng, Ông Nhượng, Bà Định, Thủ Cồn, La Khoa, Bến Kè (địa bàn huyện Thạnh Hóa) để chống nước mặn xâm nhập vào Vùng dự án Bắc Đông (các tỉnh Long An, Tiền Giang).

    Tổn vốn đầu tư dự án khoảng 2,5 tỷ do 3 đơn vị tiến hành thi công đắp đập đó là DNTN Huy Vũ, Cty TNHH MTV Phước Lộc và Cty TNHHMTV Thống Nhất.

    Lãnh đạo Sở NN$PTNT tỉnh Long An có mặt tai công trình chỉ đạo đắp đập tạm. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Theo đó, việc đắp 6 đập ngăn mặn này sẽ cứu được khoảng 1.000 ha khoai mỡ (xã Thủy Đông), 1000 ha khóm (xã Tân Tây) và 650 ha lúa vụ Đông Xuân muộn của Long An, và khoảng 10.000 ha khóm ở huyện Tân Phước của tỉnh Tiền Giang.

    Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, đây là công trình cấp bách nên giao cho các đơn vị thi công phải đảm bảo trong 5 ngày toàn bộ 6 đập ngăn mặn này phải hoàn thành.

    Ông Võ Ngọc Sơn - Giám đốc Cty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi Long An - (đơn vị tư vấn thiết kế công trình) cho biết hệ thống đập tạm được thi công theo phương án đống cừ thép Larsen. Sau khi đóng cọc sắt định vị sẽ đóng cừ Larsen thành đập ngăn nước, sau đó trải thêm bạt nilong chống thấm nước.

    "Đây là phương pháp thi công đập tạm hiện đại, sau khi nước ngọt về sẽ dỡ các cừ Larsen ra nguyên vẹn. Phương pháp này giảm rất nhiều kinh phí đầu tư," ông Sơn cho biết.

    [mecloud]hz7iAcF7oi[/mecloud]

    Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, vào chiều 6/4, ông Lê Tấn Dũng - phó chủ tịch UBND tỉnh Long An đã giao Sở NN&PTNT triển khai thi công công trình cấp bách đắp 6 đập trên nhằm ngăn sự xâm mặn trên hệ thống sông Vàm Cỏ Tây.

    Đồng thời, UBND tỉnh Long An cũng giao Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An triển khai thi công công trình cấp bách ngăn mặn tại 13 cống khác dọc tuyến quốc lộ 62.

    Được biết, độ mặn > 2 g/l đã xâm nhập từ sông Vàm Cỏ Tây vào Vùng dự án Bắc Đông, có thể gây thiệt hại 20\% cây trồng, trị giá khoảng 360 tỷ đồng nếu không đắp đập.

    Theo thống kê, đến thời điểm đầu tháng 4, có trên 9.653 ha bị thiệt hại do hạn, mặn; trong đó có gần 2.380 ha bị mất trắng, còn lại bị giảm năng suất từ 30\% đến 70\%. Ước tổng trị giá khoảng 100 tỉ đồng.

    Hiện nay, nhiều ao đầm nuôi tôm của người dân ở các xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc, Cần Đước, tỉnh Long An bị bỏ khô hoặc không thả tôm nuôi, do ảnh hưởng của xâm nhập mặn và nắng nóng kéo dài làm tôm mắc nhiều dịch bệnh, người dân càng nuôi càng thua lỗ. Diện tích lúa mất trắng cả 2 huyện hơn 1.200 ha.

    Tại ĐBSCL có khoảng 250.000 hộ gia đình, nhiều trạm xá, khách sạn, cơ sở sản xuất thiếu nước ngọt...Theo đánh giá của các chuyên gia, từ ngày 7/4 sẽ bắt đầu cải thiện tình trạng hạn, mặn ở ĐBSCL.

    Theo đại diện Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNN, từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 là thời gian xuống giống tập trung vụ hè thu ở ĐBSCL, với tổng diện tích được xuống giống lúa lên tới 1,7 triệu ha đợt này, nhưng do hạn và mặn xâm nhập nên nhiều diện tích sẽ phải tạm hoãn xuống giống.

    Ngọc Linh(tổng hợp)

    [mecloud]sQhoUn2d7E[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/long-an-dap-6-dap-tam-ngan-xam-nhap-man-tren-song-vam-co-tay-a126313.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.