+Aa-
    Zalo

    Lừa bán găng tay y tế chiếm đoạt hơn 1,7 triệu USD, nữ giám đốc bị khởi tố

    (ĐS&PL) - Nguyễn Thủy Liễu lừa bán găng tay cho đối tác nước ngoài lấy hơn 1,7 triệu USD vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

    Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thủy Liễu (SN 1966) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    lua ban gang tay y te chiem doat hon 1 7 trieu usd nu giam doc bi khoi to
    Bị can Nguyễn Thủy Liễu. (Ảnh: VTC News)

    Theo Tuổi trẻ, Nguyễn Thủy Liễu là Giám đốc công ty TNHH Tư vấn và phân phối Nam Dao International, quận 10, TP.HCM (công ty Nam Dao International).

    Thông tin ban đầu, công ty này ký hợp đồng bán 100.000 thùng găng tay y tế cho một công ty có trụ sở ở Mỹ. Thực hiện theo hợp đồng, phía đối tác đã chuyển cọc 35% số tiền theo tổng đơn hàng, tương ứng hơn 1,7 triệu USD.

    Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc vào tháng 6/2020, Liễu đã không giao hàng theo thoả thuận và cũng không trả lại tiền cho đối tác. Bên mua hàng sau đó gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM.

    Tri thức trực tuyến cho hay, cơ quan điều tra xác định công ty Nam Giao International không có hàng hóa, không có điều kiện, khả năng cung ứng găng tay nhưng Liễu vẫn ký hợp đồng với đối tác để chiếm đoạt hơn 1,7 triệu USD.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lua-ban-gang-tay-y-te-chiem-doat-hon-1-7-trieu-usd-nu-giam-doc-bi-khoi-to-a524901.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cánh báo những thủ đoạn lừa đảo trong thời kỳ dịch bệnh

    Cánh báo những thủ đoạn lừa đảo trong thời kỳ dịch bệnh

    Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc mua bán hàng online nở rộ, người dân tìm kiếm thông tin về nhu yếu phẩm thiết yếu, các thông tin liên quan đến khám chữa bệnh qua Internet nhiều hơn, nhiều người gặp khó khăn về tài chính... Lợi dụng điều này, các đối tượng xấu đã thực hiện nhiều hành vi lừa đảo, trục lợi qua không gian mạng.