+Aa-
    Zalo

    Luật sư nói về việc Facebook sao Việt liên tục giới thiệu dịch vụ xem bói miễn phí

    (ĐS&PL) - Trên trang cá nhân của không ít nghệ sĩ, người nổi tiếng gần đây xuất hiện hàng loạt dòng trạng thái với nội dung "xem tử vi đúng lắm" và đính kèm những dẫn bán đồ phong thủy.

    Tham gia vào hoạt động quảng cáo từ lâu đã là một phần công việc của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng, giúp họ có thêm một nguồn thu nhập rất lớn. Tuy nhiên, không ít nghệ sĩ, người nổi tiếng khi tham gia ngành công nghiệp quảng cáo đã tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật, lừa dối người tiêu dùng.

    Mới đây, trên trang cá nhân Facebook của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng xuất hiện hàng loạt dòng trạng thái liên quan tới "xem tử vi" cùng những lời khẳng định "chuẩn cực":

    "Đầu năm xem tử vi thầy phán tháng 7, tháng 8 âm lộc rơi vào đầu,tự nhiên nổi bất thình lình. Giờ ngẫm lại mới thấy thầy phán đúng dã man! Cả nhà cần e chỉ chỗ nhé,mà xem còn không mất tiền nữa".

    "Mới được chỉ chỗ xem tử vi mà hết hồn, sao có thể nói đúng đến thế chứ, xem không tiền đâu mà nói chuẩn quá. Ai cần em chỉ chỗ cho nhé".

    30765742512743872399985373121095994347876497n
    Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng chia sẻ về 'xem tử vi chuẩn'.

    Có thể thấy, dưới phần bình luận, chủ tài khoản sẽ gắn thêm đường link dẫn tới "người xem tử vi" nhưng thực chất là các shop bán đồ phong thuỷ.  

    Trên tường của các shop này liên tục cập nhật thông tin vận sui của các năm sinh, đánh vào tâm lý hoang mang, lo lắng của những người mê tín, đồng thời quảng cáo các sản phẩm như "túi giải hạn tam tai", "linh phù chuyển vận" hay "vòng hổ phách tăng đề kháng", "mèo thần tài", "phù tình duyên"... chỉ với mức giá khoảng vài trăm nghìn đồng.

    30561251530841739818754428517724277799909692n
    Nhấn vào tag được tài khoản tích xanh mang tên Nguyễn Diễm Hương chia sẻ, sẽ dẫn tới một trang cá nhân bán đồ phong thủy có tới hơn 200.000 lượt theo dõi.

    Theo đó, việc các nghệ sĩ, người nổi tiếng đồng loạt đăng tải trạng thái "xem tử vi miễn phí" được xem chỉ là 1 chiêu trò của người bán. Các cá nhân, cửa hàng dùng sự nổi tiếng, tầm ảnh hưởng của các nghệ sĩ để đánh vào tâm lý của người khác nhằm dễ dàng bán được các sản phẩm liên quan.

    Trao đổi về thực trạng trên, Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, cho biết đây đang là vấn đề mà dư luận, công chúng đặc biệt quan tâm cũng không kém việc một số các nghệ sĩ quảng cáo thực phẩm chức năng, mỹ phẩm...

    “Chưa biết là có uy tín hay không, thế nhưng đã có rất nhiều người đã liên hệ tới chủ shop nhằm giải hạn, hoá giải. Từ đó, có thể tiềm ẩn đến nhưng hành vi lợi dụng tâm lý hoang mang, lo lắng của con mồi nhằm đưa thông tin sai sự thật, chiếm đoạt tài sản. Thay vì tuyên truyền đến người thân, bạn bè, cộng đồng bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan để loại bỏ hủ tục lạc hậu, giữ lại nét đẹp truyền thống của dân tộc ta và môi trường sống lành mạnh cho xã hội thì một số nghệ sĩ này đã tiếp tay cho các hành vi mê tín dị đoan và các hành vi sai phạm khác”, Luật sư Bình nói.

    302295328414977514122551854958517633448765n
    Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật

    Về hướng xử lý, Luật sư Bình cho biết: Xử phạt vi phạm hành chính hành vi đăng video mê tín dị đoan trên mạng xã hội; theo Điểm b Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, cụ thể:

    Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

    Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 về Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

    Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:

    Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

    Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc”.

    “Còn nếu như lợi dụng sự mê tín dị đoan đánh vào tâm lý của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản thì đây dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017, với khung hình phạt cao nhất đến 20 năm hoặc tù chung thân”, Luật sư Bình cho biết.

    PV

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/luat-su-noi-ve-viec-facebook-sao-viet-lien-tuc-gioi-thieu-dich-vu-xem-boi-mien-phi-a552351.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan