+Aa-
    Zalo

    Máy bay của Libya bị không tặc khống chế, buộc phải chuyển hướng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Hai tên không tặc đã dọa cho nổ tung chiếc Airbus A320 của hãng Afriqiyah Airways (Lybia) chở theo 118 người.

    (ĐSPL) - Hai tên không tặc đã dọa cho nổ tung chiếc Airbus A320 của hãng Afriqiyah Airways (Lybia) chở theo 118 người.

    Báo Tri thức trực tuyến dẫn nguồn tin từ Reuters, 2 không tặc cùng hành động trên máy bay, được cho là mang theo lựu đạn và dọa cho nổ tung phi cơ.

    Lúc này, chiếc Airbus A320 đang trong chuyến bay nội địa Libya đã phải chuyển hướng để hạ cánh xuống Malta.

    Theo các nguồn tin, không tặc tự nhận mình là người ủng hộ cựu lãnh đạo Gaddafi và sẽ thả tự do cho các hành khác nếu yêu cầu của hắn được đáp ứng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ yêu cầu của kẻ này là gì.

    Quân đội Malta được triển khai đến sân bay Malta, nơi chiếc máy bay bị không tặc vừa hạ cánh xuống. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

    Nguồn tin này cho biết, thời điểm này, trên máy bay có 111 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Sau vụ việc, tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay Malta đã bị hủy hoặc phải chuyển hướng.

    Thủ tướng Malta Joseph Muscat thông báo rằng, trên máy bay có 82 đàn ông, 28 phụ nữ và 1 trẻ sơ sinh.

    Theo tin trên báo Tuổi trẻ, Malta là đảo quốc nằm ở Địa Trung Hải, cách bờ biển Libya khoảng 500km về phía bắc.

    Lãnh đạo đảng đối lập Malta Simon Busuttil bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ việc. Ông cho biết đảng của ông sẽ hợp tác đầy đủ với chính phủ để bảo đảm an ninh cho Malta và cho sự an toàn của các hành khách trên chuyến bay này.

    (Tổng hợp)



    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/may-bay-cua-libya-bi-khong-tac-khong-che-buoc-phai-chuyen-huong-a175530.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan