+Aa-
    Zalo

    Mổ lấy ổ sán khổng lồ trong não người đàn ông thích ăn tiết canh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 21/3, thông tin từ BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, Khoa Ngoại thần kinh của BV vừa tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân có ổ sán não khổng lồ.

    Ngày 21/3, thông tin từ BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, Khoa Ngoại thần kinh của BV vừa tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân có ổ sán não khổng lồ.

    Bệnh nhân là anh H.Đ.N, 40 tuổi, quê ở xã Xuân Đài, huyện tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ. Gia đình cho biết, khoảng gần 1 tháng nay, anh N. thường xuyên bị đau đầu, đau từ nặng đến nhẹ rồi liên tục, uống thuốc giảm đau cũng không đỡ.

    Đến tối ngày 8/3, anh N. bị đau đầu dữ dội kèm theo buồn nôn, sốt cao, tê yếu nửa người phải, tri giác lơ mơ nên được gia đình đưa đến BV đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

    Hình ảnh tổ sán lớn trong não trên hình ảnh phim chụp - Ảnh: Vietnamnet

    Sau khi chụp CT, MRI sọ não, bác sĩ phát hiện một ổ sán khổng lồ ở bán cầu não trái và vùng thái dương đỉnh phải. Phù não đè đẩy đường giữa. Bệnh nhân được chỉ định can thiệp ngoại khoa cấp cứu vào lúc 23h ngày 9/3. Ca mổ kéo dài khoảng 2 tiếng, ổ sán lớn trong não được lấy ra nhờ hỗ trợ của các thiết bị hiện đại như kính hiển vi, máy hút siêu âm...

    Được biết, bệnh nhân có thói quen ăn tiết canh, thịt chua, nem chạo, rau sống. Bệnh nhân bị sán làm tổ trong não mà không biết cho đến khi đau đầu nhiều, gây liệt nửa người mới đi khám bệnh.

    Sau mổ 10 ngày, bệnh nhân đã hồi phục, tỉnh táo, không liệt, đi lại và sinh hoạt bình thường.

    Ổ sán não được lấy ra ngoài sau phẫu thuật - Ảnh: Vietnamnet

    BS. Tài Phó Khoa Ngoại thần kinh, BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ chia sẻ, kén sán não là bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh do ấu trùng sán dây lợn (sán dây) sống ký sinh ở người gây ra, bệnh gặp chủ yếu nơi có mức sống thấp, điều kiện vệ sinh môi trường kém, đặc biệt là ở những vùng có tập quán nuôi lợn thả rông hoặc ăn thịt lợn chưa được nấu chín.

    Bệnh kén sán não nếu không được phát hiện và xử trí sớm sẽ dẫn tới nhiều biến chứng cực kỳ nguy hiểm.

    Để phòng bệnh, người dân nên ăn chín, uống sôi, tuyệt đối không ăn tiết canh, gỏi sống,… Đặc biệt khi thấy xuất hiện các cơn đau đầu, co giật, người dân cần phải chú ý xét nghiệm các bệnh liên quan đến ký sinh trùng nếu các kết quả cận lâm sàng khác không tìm ra nguyên nhân.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mo-lay-o-san-khong-lo-trong-nao-nguoi-dan-ong-thich-an-tiet-canh-a267563.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan