+Aa-
    Zalo

    Nga dùng Iran làm căn cứ để dội bom IS ở Syria

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Hôm 16/8, quân đội Nga lần đầu tiên sử dụng Iran làm căn cứ để tổ chức các đợt không kích nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

    (ĐSPL) - Hôm 16/8, quân đội Nga lần đầu tiên sử dụng Iran làm căn cứ để tổ chức các đợt không kích nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

    Máy bay Nga ném bom Aleppo hôm 16/8 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

    Tri Thức Trực Tuyến dẫn tin Reuters cho biết, máy bay ném bom Tupolev-22M3 và máy bay chiến đấu Sukhoi-34 xuất phát từ căn cứ không quân Hamadan của Iran đã bắn phá hàng loạt mục tiêu của quân nổi dậy ở Syria.

    Đây là lần đầu tiên Nga tận dụng lãnh thổ của một quốc gia khác trong chiến dịch không kích tại Syria để hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad.

    Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các máy bay nước này đã không kích những vị trí của nhóm khủng bố IS cũng như một số nhóm nổi dậy ở các tỉnh Aleppo, Idilb và Deir al Zour. Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết rất nhiều địa điểm ở Aleppo bị bắn phá dữ dội.

    Người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia Iran thông báo Tehran và Moscow giờ chia sẻ các cơ sở quân sự. Giới quan sát nhận định việc triển khai lực lượng quân sự tới Iran sẽ khẳng định vai trò của Nga ở Trung Đông và giảm thời gian bay của không quân Nga, cũng như giúp tăng khối lượng bom ném xuống Syria.

    Vị trí căn cứ Hamedan, Iran. - Đồ họa: Google Maps.

    Theo Vnexpress, lợi ích của xuất kích từ Hamedan là không quân Nga giảm đáng kể thời gian tiếp cận mục tiêu khủng bố ở Syria. Oanh tạc cơ Nga thông thường sẽ khởi hành từ căn cứ ở Mozdok, Nga, và phải bay khoảng 2.000 km để vào không phận Syria. Khoảng cách này hiện giảm còn khoảng 700 km, giúp các đợt không kích có thể diễn ra gần như ngay lập tức với chi phí thấp hơn.

    Cả Nga và Iran đều ủng hộ Tổng thống Syria Assad. Quan hệ giữa Tehran và Moscow càng trở nên nồng ấm kể từ khi Iran đạt thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc hồi năm ngoái. Nga đã cung cấp cho Iran hệ thống phòng thủ tên lửa S-300.

    Tờ Thanh Niên đưa tin, đây cũng là lần đầu tiên máy bay Nga cất cánh từ Iran bay đi dội bom khủng bố ở Syria. Nga cũng vừa đề nghị Iran, Iraq mở hành lang không phận cho tên lửa hành trình Nga bắn từ biển Caspi bay sang Syria.

    Hồi tháng 11/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Iran và hai nước thường xuyên thảo luận kế hoạch quân sự Syria. Tại Syria, Iran triển khai lực lượng bộ binh phối hợp với quân đội của ông Assad, trong khi Nga tổ chức không kích quân nổi dậy.

    Mới đây, phía Mỹ tuyên bố vẫn đang đánh giá quan hệ Nga - Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington vẫn đang xem xét liệu việc Nga triển khai máy bay chiến đấu đến Iran có phải là hành vi vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ hay không.

    Trước đó Thủ tướng Iran Haider al-Abadi thông báo Tehran cho phép Nga sử dụng không phận với điều kiện máy bay Nga chỉ sử dụng các hàng lang dọc biên giới Iraq và không bay qua bầu trời phía trên các thành phố Iraq.

    Moscow cũng thông báo trước về các cuộc không kích cho lực lượng liên quân do Mỹ lãnh đạo đang chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

    GIA BẢO(Tổng hợp)
    Nguồn: Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-dung-iran-lam-can-cu-de-doi-bom-is-o-syria-a144042.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan