+Aa-
    Zalo

    Nghi án nữ sinh lớp 10 bị hiếp dâm tập thể ở Quảng Trị: Một số nam sinh thừa nhận hành vi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lãnh đạo trường N.H.T cho cho biết, quá trình làm việc với công an, một số nam sinh khai nhận có ép nữ sinh uống rượu, bia và thực hiện hành vi xâm hại.

    Liên quan đến nghi án nữ sinh lớp 10 bị hiếp dâm tập thể ở Quảng Trị, Hiệu trưởng Trường THPT N.H.T (nơi nạn nhân theo học) cho biết, quá trình làm việc với công an, một số nam sinh khai nhận có ép em P. uống rượu, bia và thực hiện hành vi xâm hại.

    Thông tin mới nhất về vụ việc nữ sinh N.T.B.P (trú xã Triệu Hoà, Triệu Phong, Quảng Trị, học sinh lớp 10, Trường THPT N.H.T) nghi bị nhóm nam sinh Trường THPT N.H.T và Trường THPT T.P xâm hại tập thể, ngày 26/3, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đoàn Quang Vinh - Hiệu trưởng Trường THPT N.H.T cho biết, hết sức bàng hoàng và bị sốc khi nghe thông tin vụ việc.

    Theo ông Vinh, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã thăm hỏi, động viên em P.. Thầy cô giáo trong trường, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị cũng tìm nhiều biện pháp nhằm giúp em P. ổn định tâm lý, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra, đồng thời phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc.

    Ông Vinh cho hay, nhà trường chưa nắm rõ cụ thể vụ việc và công an đang tiến hành điều tra nhưng qua một nguồn tin đáng tin cậy, được biết, một số em trong nhóm 9-10 nam sinh đã khai nhận có ép em P. uống rượu, bia và thực hiện hành vi xâm hại em P..

    Ông Vinh cũng cho biết, tại trường có 2 học sinh liên quan đến vụ việc là hai anh em sinh đôi L.V.M.H và L.V.M.D đã được công an triệu tập, 7 nam sinh ở Trường THPT T.P và một nam thanh niên cũng được gọi hỏi để làm rõ vụ việc.

    Ngôi trường nữ sinh nghi bị hiếp dâm tập thể theo học. Ảnh: Vietnamnet

    Chiều 26/3, ông Nguyễn Văn Linh - Hiệu phó Trường THPT T.P cho biết, mọi chuyện phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an nhưng ông cảm thấy hết sức đau lòng và rất sốc khi nghe thông tin trên.

    Trong một diễn biến khác, bà Trương Hồng Yên- nữ hộ sinh, điều dưỡng Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Phong cho biết, vào khoảng 22h ngày 24/3, nữ sinh P. được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, tụt huyết áp, thân thể bầm dập với nhiều vết trầy xước.

    Sau khi cấp cứu liên tục, khám sức khoẻ, bệnh viện phát hiện nữ sinh P. bị sang chấn, có dấu hiệu nghi bị xâm hại thân thể.

    Đến khoảng 23h cùng ngày (24/3), em P. được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều trị. Sự việc cũng được báo đến cơ quan công an.

    Theo bà Yến, qua quá trình trao đổi với gia đình em P., bà được gia đình cho biết, vào chiều 24/3, em P. đi dự sinh nhật với một nhóm nam sinh của 2 trường THPT trên địa bàn và sau đó xảy ra sự việc.

    Trước đó, báo Vietnamnet đưa tin, một lãnh đạo huyện ủy Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết, cơ quan công an đã làm việc với một số nam sinh đang theo học tại trường THPT T.P và trường THPT N.H.T liên quan đến nghi án hiếp dâm tập thể một nữ sinh đang học lớp 10.

    “Thông tin tôi được biết thì chiều tối 24/3, em P. được bạn trai đang học lớp 11 Trường THPT T.P đến nhà chở đi dự sinh nhật. Tại đây, em P. nghi bị nhóm nam sinh dự tiệc thay nhau hãm hiếp.

    Ngoài một số nam sinh bị mời lên làm việc, công an cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác định vai trò của một số nam sinh khác liên quan”, lãnh đạo huyện ủy Triệu Phong nói.

    Cũng theo nguồn tin trên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã họp khẩn ban lãnh đạo và ban giám hiệu 2 trường để nắm thông tin, đề xuất hướng xử lý, làm công tác ổn định tư tưởng, tâm lý cho học sinh và phụ huynh.

    "Báo cáo của Ban giám hiệu trường THPT T.P và trường THPT N.H.T bước đầu cho biết, sáng 25/3, có 9 nam sinh liên quan đến vụ việc đã chủ động viết đơn xin nghỉ học”, bà Hương thông tin.

    Theo thông tin ban đầu, chiều 24/3, em N.T.B.P. (trú xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, Quảng Trị; hiện đang học 10 Trường THPT N.H.T) đi dự tiệc sinh nhật cùng một nhóm bạn, tại một quán nhậu.

    Đến khoảng 21h cùng ngày, gia đình thấy P. về trong trạng thái hoảng loạn. Phát hiện trên thân thể em P. xuất hiện nhiều vết thương và có biểu hiện của việc bị xâm hại tình dục, gia đình đã nhanh chóng đưa P. vào bệnh viện kiểm tra, đồng thời trình báo với cơ quan chức năng.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-an-nu-sinh-lop-10-bi-hiep-dam-tap-the-o-quang-tri-mot-so-nam-sinh-thua-nhan-hanh-vi-a268253.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan