+Aa-
    Zalo

    Ngư dân bất ngờ câu được tôm khổng lồ dài gần 50cm ở Mỹ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Một ngư dân ở Fort Pierce, Flordia, Mỹ ngày 5/9 đã tình cờ câu được một con tôm bọ ngựa khổng lồ dài đến 46cm.

    (ĐSPL) - Một ngư dân ở Fort Pierce, Flordia, Mỹ ngày 5/9 đã tình cờ câu được một con tôm bọ ngựa khổng lồ dài đến 46cm.
    Theo trang Gizmodo, ngư dân này đã may mắn cậu được con tôm bọ ngựa (Mantis Shrimp) tại một hải cảng ở Fort Pierce, Flordia. Các nhà khoa học Mỹ cho biết đây có thể là loại tôm bọ ngựa cực hiếm hoặc con tôm đạt đến kích thước khổng lồ như vậy là do đột biến.
    Ngư dân bất ngờ câu được tôm khổng lồ dài gần 50cm ở Mỹ

    Đây là con tôm bọ ngựa có kích thước lớn nhất được phát hiện từ trước đến nay trên thế giới.

    Nếu đúng là tôm bọ ngựa, đây có thể là con tôm duy nhất từng ghi nhận đạt đến kích thước này. Theo Wikipedia, loài tôm bọ ngựa có thể đạt đến chiều dài 30cm ở độ tuổi trưởng thành. Kích thước lớn nhất từng được ghi nhận trước đây là 38cm.
    Hiện có khoảng 400 loài tôm bọ ngựa đang sống rải rác tại khắp các đại dương trên thế giới. Tại Việt Nam, ngư dân miền Bắc thường gọi loại tôm này là bề bề.
    Ngư dân bất ngờ câu được tôm khổng lồ dài gần 50cm ở Mỹ

    Các nhà khoa học ở Mỹ chưa thể kết luận nguyên nhân nào đã khiến con tôm đạt được kích thước to lớn như vậy.

    Sở dĩ có tên gọi là tôm bọ ngựa bởi chúng có cặp càng giống con bọ ngựa. Chúng thường xuất hiện ở những vùng biển ôn đới và nhiệt đới.
    Thị giác cực tốt tôm tích giúp chúng có thể nhận diện và phân biệt được nhiều loại san hô cũng như nhiều loại mồi khác nhau.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngu-dan-bat-ngo-cau-duoc-tom-khong-lo-dai-gan-50cm-o-my-a49620.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan