+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông tẩm xăng lên người, ôm bạn gái tự thiêu vì mâu thuẫn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do xảy ra mâu thuẫn, anh Quang đã kéo chị Tuyết vào bếp, tự lấy xăng đổ lên người mình sau đó quấn chăn quanh người, rồi ôm chị này bật bếp gas tự thiêu.

    Do xảy ra mâu thuẫn, anh Quang đã kéo chị Tuyết vào bếp, tự lấy xăng đổ lên người mình sau đó quấn chăn quanh người, rồi ôm chị này bật bếp gas tự thiêu.

    Theo Dân Trí, ngày 11/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an thành phố Ninh Bình đang điều tra nguyên nhân vụ một người dân bị chết cháy và một người bị thương do bỏng xăng, xảy ra tối 9/1, tại nhà chị Lê Thị Tuyết (SN 1992, trú tại số nhà 30 đường Lê Đại hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình).

    Theo đó, tối 9/1, anh Trịnh Văn Quang (SN 1979) trú phường Tân Thành đến nhà chị Tuyết ăn cơm tối. Sau bữa cơm hai người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này anh Quang kéo chị Tuyết vào bếp, tự lấy xăng đổ lên người mình sau đó quấn chăn quanh người, rồi ôm chị này bật bếp gas tự thiêu.

    Thấy vậy, chị Tuyết nhanh chóng vùng chạy ra ngoài, sau đó vào phòng tắm bật nước dập lửa. Do ngọn lửa bùng phát nhanh, anh Quang đã tử vong, còn chị Tuyết bị bỏng nặng phải nhập viện điều trị.

    Ngôi nhà nơi anh Quang tẩm xăng tự thiêu.

    Gần đây xảy ra khá nhiều vụ tẩm xăng tự thiếu khiến người dân vô cùng hoang mang. Trước đó, tại phường Nghĩa Đô ( quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng xảy ra trường hợp tương tự.

    Theo Trí thức trẻ, thông tin ban đầu vụ việc trên xảy ra tại đường Võ Chí Công (phường Nghĩa Đô) vào khoảng 11h đêm 30/11/2017.

    Thời điểm trên, một số người dân sinh sống gần khu vực này phát hiện một người đàn ông (SN 1967, chưa rõ danh tính) đang ngồi uống rượu tại một quán rượu.

    Một lúc sau, người đàn ông này bất ngờ đứng dậy đi ra khỏi quán đến gốc cây đa trên đường Võ Chí Công. Tại đây, người đàn ông này đã mở chai xăng chuẩn bị từ trước đổ lên người rồi châm lửa tự thiêu.

    Được biết, trước khi xảy ra sự việc, người này đã nhiều lần nói với vợ con là sẽ tự tử.

    Ngay sau đó, lực lượng công an ngay sau đó đã đưa nạn nhân vào viện cấp cứu, tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-tam-xang-len-nguoi-om-ban-gai-tu-thieu-vi-mau-thuan-a215972.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan