+Aa-
    Zalo

    Nguyên nhân hàng chục xe máy ngã la liệt dưới hầm chui Kim Liên

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nguyên nhân hàng chục xe máy lưu thông qua hầm chui Kim Liên (Hà Nội) bị ngã, đổ la liệt do nước từ cống rỉ ra kết hợp với trời mưa khiến mặt đường trơn trượt...

    Nguyên nhân hàng chục xe máy lưu thông qua hầm chui Kim Liên (Hà Nội) bị ngã, đổ la liệt do nước từ cống rỉ ra kết hợp với trời mưa khiến mặt đường trơn trượt...

    Lãnh đạo đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được thông tin có nhiều phương tiện bị ngã tại hầm Kim liên, đơn vị đã cử cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông ra phân luồng, cảnh báo, và giúp đỡ người dân gặp nạn. Có khoảng hơn 10 xe máy bị ngã xuống đường. Một số người bị xây xát nhẹ nhưng sau đó đã tiếp tục di chuyển qua hầm.

    Nhiều xe máy bị ngã ở hầm chui Kim Liên, TP. Hà Nội.

    Vết bẩn bám lên quần người gặp nạn - Ảnh: Dân trí

    “Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do nước từ cống rỉ ra hai bên mé đường hầm. Lâu ngày, nước này sinh ra rêu, cùng việc sáng nay có mưa nhỏ nên đường trơn trượt. Công nhân của công ty thoát nước Hà Nội đã có mặt hầm xử lý các nước rỉ ra đường”, vị lãnh đạo đội CSGT số 3 nói.

    Trước đó, khoảng hơn 9h sáng 7/12, hàng chục xe máy khi đi qua hầm chui Kim Liên (Hà Nội) đã bị ngã xe, đổ la liệt.

    Theo lời một nhân chứng, người này thấy mặt đường bị phủ một lớp nước trơn, nhiều người ngã bị nước bám vào làm đen quần áo.

    Đến khoảng 9h30, lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường giúp đỡ người dân bị ngã và điều tiết giao thông.

    Hiện tại, đơn vị quản lý hầm Kim Liên đã báo cáo sự việc lên Sở GTVT Hà Nội để có phương án xử lý mạch nước ngầm.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguyen-nhan-hang-chuc-xe-may-nga-la-liet-duoi-ham-chui-kim-lien-a212153.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan