+Aa-
    Zalo

    Nhắm chuẩn mục tiêu, tên lửa chống tăng Nga xuyên phá thiết giáp chở quân của Ukraine

    (ĐS&PL) - Tên lửa Kornet phóng trúng một xe thiết giáp chở quân của Ukraine, tạo ra quầng lửa lớn trong đêm.

    VOV dẫn thông tin từ Sputnik cho biết, theo Bộ Quốc phòng Nga, một khẩu đội tên lửa chống tăng có dẫn đường Kornet thuộc lực lượng lính dù Nga đã phá hủy xe bọc thép Ukraine gần Bakhmut (Artemovsk).

    Khoảnh khắc tên lửa Koret đánh trúng xe bọc thép của Ukraine đã được ống kính nhìn đêm ghi lại. Được biết, mục tiêu bị phá hủy là một xe thiết giáp chở quân do phương Tây chế tạo và cung cấp cho quân đội Ukraine.

    nham-chuan-muc-tieu-ten-lua-chong-tang-nga-xuyen-pha-thiet-giap-cho-quan-cua-ukraine.mp4

    Khoảnh khắc tên lửa Kornet phóng trúng xe thiết giáp chở quân của Ukraine. Nguồn video: Bộ Quốc phòng Nga/ Sputnik

    Trong đoạn video ngắn được Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 10/1, hai xe quân sự của Ukraine đang di chuyển. Tên lửa Kornet phóng trúng chiếc xe đi sau, tạo ra quầng lửa lớn trong đêm.

    XEM THÊM: Súng phun lửa hạng nặng của Nga khai hỏa, càn quét mục tiêu ở Ukraine

    Theo Sputnik, tên lửa vác vai Kornet có thể đánh trúng mục tiêu ở cự ly lên tới 5,5km. Bên cạnh đó, đầu đạn của tên lửa này có khả năng xuyên thủng lớp giáp xe tăng dày tới 1,2m. Với những đặc điểm này, Kornet được coi là vũ khí đáng sợ nhất của lực lượng Nga chuyên săn xe tăng đối phương.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nham-chuan-muc-tieu-ten-lua-chong-tang-nga-xuyen-pha-thiet-giap-cho-quan-cua-ukraine-a607016.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan