+Aa-
    Zalo

    Nhận quyết định xử phạt từ UBCKNN, ngân hàng TPBank đang kinh doanh thế nào?

    (ĐS&PL) - Kết thúc quý I/2024, TPBank báo lãi sau thuế hơn 1.462 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý sau 3 tháng đầu năm, nợ nhóm 5 của TPBank đã tăng thêm 25%.

    Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã chứng khoán: TPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với thu nhập lãi thuần đạt 3.427 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của TPBank trong quý đạt hơn 715 tỷ đồng, tăng 40%.

    Trong quý, TPBank ghi nhận lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 83,2 tỷ đồng; giảm hơn 45% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng đột biến lên mức 475,1 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ, TPBank ghi nhận khoản lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh 697 triệu đồng. Các hoạt động khác của TPBank ghi nhận lỗ 16,4 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 41,2 tỷ đồng.

    Đáng chú ý, mặc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 50%, lên mức hơn 3.000 tỷ đồng song khoản trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng hơn 1.180 tỷ đồng (gấp 3,7 lần so với cùng kỳ) đã ăn mòn và khiến lợi nhuận sau thuế quý I/2024 của nhà băng này chỉ đạt mức 1.462 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,4%.

    Ảnh minh họa.

    Ảnh minh họa.

    Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của TPBank đạt 355.870 tỷ đồng, giảm 0,2%. Trong đó, cho vay khách hàng ở mức 200.829 tỷ đồng, giảm 2,1%. Tiền gửi của khách hàng giảm 8,3%, xuống còn 190.827 tỷ đồng.

    Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu của TPBank tại ngày 31/3/2024 là hơn 4.482 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) ở mức 1.402 tỷ đồng; tăng 25%. Nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) là 1.495 tỷ đồng; tăng 4,8%. Nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) giảm 4,4%, xuống còn 1.585 tỷ đồng.

    Mới đây, TPBank cho biết đã nhận được quyết định số 159/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chi tiết quyết định này không được ngân hàng công bố cụ thể.

    Trong phần thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vừa diễn ra ngày 23/4 vừa qua, một trong những vấn đề được cổ đông Ngân hàng TPBank quan tâm nhiều nhất là dư nợ cho vay cũng như rủi ro của nhóm khách hàng Tập đoàn Novaland (mã cổ phiếu NVL) và Tập đoàn Hưng Thịnh (mã cổ phiếu HTN).

    Trả lời câu hỏi này, ban lãnh đạo TPBank cho biết ngân hàng đầu tư không nhiều vào nhóm khách hàng này, và đầu tư vào các dự án tốt, khả năng hoàn thành cao. Cung cấp thêm thông tin, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc Ngân hàng TPBank cho biết dư nợ hiện nay của Tập đoàn Novaland tại Ngân hàng chỉ có một khoản trái phiếu, một khoản vay ở dự án được đánh giá là “khá tốt, có khả năng thu hồi nợ cao”. Còn lại chủ yếu là khoản vay cá nhân mua dự án, tổng số mua nhà của Tập đoàn Novaland khoảng trên dưới 3.000 tỷ đồng.

    Đối với dư nợ của Tập đoàn Hưng Thịnh, lãnh đạo TPBank cho biết “đã được xử lý xong”; trong đó, phần lớn được các đối tác khác của Tập đoàn Hưng Thịnh mua lại.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nhan-quyet-inh-xu-phat-tu-ubcknn-ngan-hang-tp-bank-ang-kinh-doanh-the-nao-a417547.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan