+Aa-
    Zalo

    Nhiều tàu thuyền miền Trung gặp nạn do bão số 3

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 16h chiều nay (14/9), bão số 3 vào vùng ven biển Đà Nẵng – Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

    16h chiều nay (14/9), bão số 3 vào vùng ven biển Đà Nẵng – Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.


    Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên sáng 14/9, hiện hơn 29.000 tàu thuyền được Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã triển khai công tác theo dõi, kiểm đếm và thông báo về vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết để triển khai tránh trú bão số 3.

    Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa có 18 tàu/144 lao động (Bình Định), các khu vực khác 4.694 tàu/33.685 lao động. Số lượng các tàu neo đậu tại bến và di chuyển về trong ngày 24.300 tàu/90.918 lao động. Trong ngày, các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Định cũng đã có Công điện, báo cáo về công tác chủ động triển khai ứng phó với bão và tính hình mưa lũ.

    Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định nhiều tàu thuyền, ngư dân địa phương gặp nạn do ảnh hưởng thời tiết xấu. Tàu BĐ 91052 TS (của ông Phạm Thanh Trưởng, trú P. Đống Đa, Quy Nhơn) bị hỏng máy thả trôi tại vị trí 11043’ vĩ bắc, 110052’ kinh đông (cách Nha Trang 103 hải lý) từ trưa ngày 13/9.

    Ba thuyền viên trên tàu cá BĐ 91012 TS bị mất tích từ ngày 11/9 khi đang hành nghề trên biển. Nhận được tin báo, tàu CSB 2014 của Bộ tư lệnh Vùng 2 đã đến tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, do sóng lớn nên công tác tìm kiếm đang bị tạm hoãn, thuyền trưởng đã cho tàu về cảng Quy Nhơn.

    Theo Báo Giao thông

    Xem thêm video:

    [mecloud]wWGgqaMzsS[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhieu-tau-thuyen-mien-trung-gap-nan-do-bao-so-3-a110540.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.