+Aa-
    Zalo

    Nhóm côn đồ đánh hội đồng Phó giám đốc sở tại nhà riêng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sáng 11/3, TAND TP Nha Trang đã mở phiên tòa đưa các bị cáo hành hung phó giám đốc Sở Giao thông – Vận tải Khánh Hòa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích

    (ĐSPL) - Sáng 11/3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa đưa các bị cáo hành hung Phó giám đốc Sở Giao thông – Vận tải Khánh Hòa ra xét xử về tội Cố ý gây thương tích.

    Theo đó, các bị cáo gồm: Nguyễn Hữu Hạnh (còn gọi Hạnh nhỏ, SN 1974), trú tại 13C Chí Linh, Nha Trang; Nguyễn Đức Thi (còn gọi Cu nu, SN 1980), trú tổ 4, phường  Ngọc Hiệp, TP Nha Trang; Lê Thanh Nhàn (còn gọi Bé hai, SN 1990), ở tại 52 Phong Châu, TP Nha Trang; Lê Quang Sang (còn gọi là Mập Đùm, SN 1989), trú thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa); Phan Nhật Dũng (còn gọi Chó lát, SN 1994), trú tại tổ 7 Lư Cấm, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang; Trần Thanh Tú (SN 1994), trú tổ 1, phường Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang; Huỳnh Ngọc Nhân (SN 1996), hiện ở tại 6 Trần Quốc Toản, TP Nha Trang; Lê Thanh Hải (còn gọi là Su, SN 1996), trú 23/3 Trần Nhật Duật; Nguyễn Đức Nhựt Sơn (SN 1996), trú 5 Chí Linh, TP Nha Trang và Nguyễn Võ Duy Sanh (SN 1986), trú tổ 12 Hòa Trung, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang).

    Tuy nhiên, phiên tòa đã hoãn xử vì vắng mặt người bị hại, một số nhân chứng, người có nghĩa vụ liên quan và luật sư của bị cáo Hạnh. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 26/3.

    Theo hồ sơ vụ án, trước đó, vào khoảng 6h15 ngày 23/10/2013, tại nhà ông Nguyễn Văn D., Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Khánh Hòa, ở số 258/9 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, nhóm côn đồ do Nguyễn Hữu Hạnh cầm đầu cùng các tên: Thi, Nhàn, Sang, Dũng, Tú, Nhân, Hải, Sơn, Sanh bất ngờ xông vào nhà ông này.

    Ngay khi thấy ông D. từ cầu thang đi xuống, Hạnh xông tới tát vào mặt ông này. Sau đó, cả nhóm Thi, Sang, Dũng, Nhân, Hải cùng lao vào đánh, tát liên tục vào mặt, người ông D.. Thấy chồng bị nhóm côn đồ đánh, bà Đặng Thị H. chạy lên lầu để gọi điện báo công an thì bị tên Sơn đuổi theo ngăn cản. Cả nhóm đánh một lúc nữa rồi dừng lại và lấy xe máy bỏ trốn. Ngày 25/10/2013, ông D. làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

    Bị cáo Nguyễn Hữu Hạnh (áo sọc) và đồng bọn trước vành móng ngựa.

    Tại cơ quan điều tra, bị cáo Hạnh khai nhận, trước đó, vào chiều ngày 22/10/2013, đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Văn D. làm trưởng đoàn, đến kiểm tra tại văn phòng Công ty TNHH dịch vụ Du lịch và Vận tải Tân Hoàng Long (Công ty Tân Hoàng Long) tại số 18A Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang. Được biết, Công ty Tân Hoàng Long do vợ chồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Hồng Vân làm chủ và thuê ông Võ Xuân Hào làm giám đốc đại diện theo pháp luật, bà Vân làm phó giám đốc công ty.

    Quá trình làm việc, đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty ngừng hoạt động đến khi xuất trình được giấy phép kinh doanh vận tải, đề nghị UBND TP Nha Trang chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, đình chỉ hoạt động của văn phòng Công ty Tân Hoàng Long. Đồng thời chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, đội CSGT TP Nha Trang, thanh tra giao thông xử lý vi phạm các xe của công ty khi tham gia vận chuyển hành khách dưới mọi hình thức.

    Vì bực tức việc ông D. làm trưởng đoàn kiểm tra công ty của mình, từ khoảng 0h - 5h ngày 23/10/2013, Hạnh rủ nhóm: Thi, Nhàn, Sang, Dũng, Tú, Nhân, Hải, Sơn, Sanh, Trần Thị Kim Yến, Trương Thị Mai đi tìm ông D. để thanh toán. Sau khi đến nhà ông D., Hạnh, Sơn, Nhàn, Thi, Hải, Sanh, Sang, Tú, Dũng và Nhân xông vào nhà ông này hành hung.

    Làm việc tại cơ quan CSĐT, Sơn, Thi, Nhàn, Sang, Dũng, Tú, Nhân, Hải, Sơn và Sanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua giám định, ông D. bị giảm sức khỏe với tỷ lệ thương tích là 16\%.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-con-do-danh-hoi-dong-pho-giam-doc-so-tai-nha-rieng-a86979.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan