+Aa-
    Zalo

    Nhóm thanh niên khống chế, dùng roi điện để đòi tiền nợ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhiều lần đòi nợ không thành, nhóm thanh niên hung hãn khống chế ông N. rồi dùng roi điện tấn công, ép viết giấy vay nợ 200 triệu đồng...

    Nhiều lần đòi nợ không thành, nhóm thanh niên hung hãn khống chế ông N. rồi dùng roi điện tấn công, ép viết giấy vay nợ 200 triệu đồng...

    Ngày 5/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tiến (35 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương), Hoàng Văn Tuấn (28 tuổi, ngụ Bình Phước) và Nguyễn Phú Mỹ (24 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.

    Từ trái qua, Tiến, Tuấn và Mỹ. Ảnh: báo Công an TP. Hồ Chí Minh

    Hồ sơ vụ án xác định, vào năm 2014, ông Nguyễn Văn N. (ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) có quen biết với Tiến nên góp tiền chơi hụi. Một thời gian sau do công việc làm ăn thất bát, ông N. không có khả năng trả lại tiền cho Tiến.

    Ngày 21/10, sau nhiều lần đòi nợ không được, Tiến rủ Tuấn cùng mình đi đòi nợ và sẽ trả công 15 triệu đồng. Tuấn nhận lời và rủ thêm Nguyễn Phú Mỹ cùng tới nhà ông N. đòi tiền.

    Phát hiện ông N. đang đi cạo mủ cao su, cả ba đối tượng lao tới dùng hung khí tấn công và bắt giữ nạn nhân. Nhóm thanh niên này sau đó đã ép ông N. gọi điện thoại, kêu người nhà mang tới 100 triệu đồng để đòi tiền chuộc. Đồng thời, bắt ông N. viết giấy vay nợ 200 triệu đồng.

    Khi người nhà ông N. mang tiền tới chuộc, các đối tượng ra nhận thì bị công an ập tới bắt giữ cùng tang vật.

    Vũ Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-thanh-nien-khong-che-dung-roi-dien-de-doi-tien-no-a208142.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan