+Aa-
    Zalo

    Những quán bia đang bức tử vỉa hè Hà Nội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Người dân Hà Nội đang phải “cạnh tranh” với các quán bia để giành lấy lối đi chung, không gian công cộng ở vỉa hè.

    Người dân Hà Nội đang phải “cạnh tranh” với các quán bia để giành lấy lối đi chung, không gian công cộng ở vỉa hè.

    Đã từ lâu, việc lai rai vài cốc bia ngoài vỉa vè là thú vui của cánh mày râu Hà Thành sau giờ làm việc. Nắm bắt được thị hiếu đó, các hàng quán bia cỏ đua nhau mọc lên như nấm để phục vụ nhu cầu khách hàng. Điều không tránh khỏi họ chiếm dụng không gian chung, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán.

    Quán bia Hải Xồm trên đường Hoàng Quốc Việt sử dụng vỉa hè làm nơi để xe.

    Thực tế trên đã được chính Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung chỉ ra  tại hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

    Theo Chủ tịch Chung, ở Hà Nội 87% các quán bia vỉa hè có công an đứng sau. Bởi vậy việc xử lý các quán bia lấn chiếm vỉa hè gặp rất nhiều khó khăn.

    Ghi nhận của pv, tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội như Đại Cồ Việt, Hoàng Quốc Việt, Trần Thái Tông, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ… Nhiều quán bia đã chiếm dụng vỉa hè vốn là lối đi chung để đậu xe, xếp hàng ghế phục vụ khách hàng.

    Dưới đây là những hình ảnh PV ghi nhận được:

    Vỉa hè được quán bia Hải Yến trên đường Hoàng Quốc Việt dùng làm nơi chế biến các món ăn.

    Quán bia Hải Gia cũng dùng vỉa hè làm nơi đỗ xe của khách.

    Vỉa hè tại đây đã được quán bia trên đường Nguyễn Phong Sắc biến thành sân từ khi nào?


    Nhà hàng bia Vườn Nhãn trên đường Dương Đình Nghệ dùng vỉa hè làm nơi đỗ xe.


    Nhiều quán bia còn dùng vỉa vè để làm nơi kê bàn, ghế kinh doanh.

    Chủ tịch Nguyễn Đức Chung quán triệt xử lý vỉa hè theo 3 bước: tuyên truyền nhắc nhở đến từng người dân, chủ tịch phường có thư ngỏ đến từng hộ kinh doanh vỉa hè. Giám đốc Công an TP giao cho công an trật tự và khu vực đến từng nhà mặt đường, ra thông điệp bao nhiêu ngày phải tháo dỡ vận động người dân, rồi kiểm tra thực hiện, khi nào hết thời hạn không làm mới cưỡng chế phá dỡ. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng chỉ rõ các đối tượng cần xử lý, gồm: hàng ăn, hàng bán hoa, bán quả, điện máy, chè chén, sửa chữa xe đạp, đồ da, đồ thời trang, đồ thể thao, trông giữ xe máy, bán hàng rong đêm; vứt rác không đúng giờ; chèo kéo khách du lịch.


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-quan-bia-dang-buc-tu-via-he-ha-noi-a182991.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan