+Aa-
    Zalo

    Nỗ lực tìm kiếm 13 ngư dân Thanh Hóa mất tích trên biển

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 tàu đánh cá cùng 13 ngư dân của huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bị mất tích khi đánh cá ở ngư trường thuộc Vịnh Bắc Bộ.

    Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 tàu đánh cá cùng 13 ngư dân của huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bị mất tích khi đánh cá ở ngư trường thuộc Vịnh Bắc Bộ.

    Chiều 15/1, trao đổi trên báo chí, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 tàu đánh cá cùng 13 ngư dân của huyện Tĩnh Gia bị mất tích khi đánh cá ở ngư trường thuộc Vịnh Bắc Bộ.

    Cụ thể, 3 tàu cá bị mất tích mang các số hiệu TH 91552 TS, TH 1288 TS và TH 90605 TS.

    Người thân mòn mỏi ngóng trông tin tức của các ngư dân Thanh Hoá đang mất tích ở vịnh Bắc bộ - Ảnh: Thanh Niên

    Ông Dũng cho biết: “Đến nay chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì về 3 chiếc tàu cá bị mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

    Sáng nay lực lượng chức năng cũng vớt được 1 thi thể dạt vào bờ biển, nhưng khi nhận dạng thì là ngư dân của huyện khác, không phải là ngư dân trên 3 tàu cá bị mất tích”.

    “Hiện công tác tìm kiếm các tàu cá và ngư dân mất tích gặp nhiều khó khăn vì gió mùa, sóng dâng cao, ngoài ra khu vực ngư dân đánh bắt cá lại nằm cách xa bờ hàng trăm km”, ông Dũng nói.

    Trong diễn biến có liên quan, sáng 15/1, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) làm việc với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đề nghị địa phương tiếp tục huy động thêm các phương tiện tàu cá tham gia tìm kiếm các ngư dân mất tích.

    Trong sáng 15/1, tình hình thời tiết trên biển khu vực tìm kiếm đã có chuyển biến tốt hơn, sóng gió cấp 5, tuy nhiên, tầm nhìn trên biển hạn chế do sương mù dày.

    Công tác tìm kiếm cứu nạn các ngư dân Thanh Hóa vẫn đang được Vietnam MRCC và các lực lượng chức năng tích cực triển khai tại hiện trường.

    Trước đó, theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, trước đó, trong ngày 8/1, tàu cá TH 91552 TS do ông Lê Văn Thực (quê Thanh Hóa) làm chủ tàu và tàu TH 1288 TS do ông Nguyễn Văn Mạnh (quê Thanh Hóa) làm chủ tàu đã bị chìm trên vùng biển vịnh Bắc bộ do sóng to gió lớn ảnh hưởng từ không khí lạnh. Các tàu này bị chìm ở vị trí cách Hải Phòng khoảng 70 hải lý về phía nam đông nam.

    Ngoài ra, một tàu cá khác số hiệu TH 90605 TS của ông Nguyễn Văn Hà (trú tại xã Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị hỏng máy thả trôi, hiện vẫn mất liên lạc. Các sự cố này đã khiến 13 ngư dân mất tích.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/no-luc-tim-kiem-13-ngu-dan-thanh-hoa-mat-tich-tren-bien-a216473.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan