+Aa-
    Zalo

    Nữ tỷ phú giàu nhất thế giới đã “thua kiện” con gái như thế nào

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Những năm cuối đời, bà chủ Tập đoàn mỹ phẩm L'Oreal đã trải qua vụ kiện kéo dài 3 năm với chính con gái để rồi mất quyền kiểm soát tập đoàn này lẫn khối tài sản khổng lồ

    Những năm cuối đời, bà chủ Tập đoàn mỹ phẩm L'Oreal đã trải qua vụ kiện kéo dài 3 năm với chính con gái để rồi mất quyền kiểm soát tập đoàn này lẫn khối tài sản khổng lồ của mình.

    Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 18/10/2011, tòa án Pháp quyết định tước quyền kiểm soát tập đoàn mỹ phẩm danh tiếng L’Oreal và khối tài sản 16 tỉ euro của bà Bettencourt với lý do sức khỏe tâm thần của bà đã sa sút.

    Đây là kết quả của vụ kiện kéo dài 3 năm, từ cuối năm 2007, chấm dứt cuộc tranh chấp tài sản trong gia đình người phụ nữ giàu có nổi tiếng này.

    Trước đó, người nhà bà Bettencourt nhận thấy bà tỏ ra hào phóng, thường xuyên tặng quà và tiền lên tới cả tỉ euro cho một số “người bạn thân”. Họ cho rằng, nữ tỷ phú này đã không còn minh mẫn nên bị trục lợi tài chính.

    Bà Liliane Bettencourt hồi năm 2012. Ảnh: Pascal Le Segretain.

    Cụ thể, bà Liliane tặng người bạn là nhiếp ảnh gia, nhà văn Francois-Marie Banier nhiều món quà với tổng giá trị tới hơn 1 tỷ euro. Ngoài ra, các cuộn băng ghi âm còn cho thấy nữ tỷ phú này hào phóng “sai luật” với cả Tổng thống Nicolas Sarkozy và Bộ trưởng Lao động Eric Woerth trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007, báo Hà Nội mới đăng tải.

    Sau khi được cung cấp băng ghi âm nhiều cuộc đối thoại tại tư gia của nữ tỷ phú, con gái bà là Francoise quyết định đưa mọi chuyện ra tòa với lý do: lo ngại mẹ cô không còn minh mẫn để chống lại sự chi phối của Banier. Cô đưa ra lời buộc tội nhà văn Banier đã lợi dụng tình trạng sức khỏe để thao túng hòng chiếm đoạt tài sản khổng lồ của mẹ cô.

    Điều này khiến bà chủ đế chế mỹ phẩm L'Oreal vô cùng giận dữ. Nữ tỷ phú cho rằng, mình không có gì sai khi tặng quà cho bạn thân và hai mẹ con không nhìn mặt nhau 3 năm sau đó.

    Đến năm 2010, tình cảm của hai mẹ con mới được hàn gắn khi mọi cáo buộc về nhiếp ảnh gia Banier bị bác bỏ. Một năm sau, tòa án Pháp quyết định tước quyền kiểm soát tập đoàn mỹ phẩm danh tiếng L’Oreal và khối tài sản 16 tỉ euro của nữ tỷ phú này.

    Năm 2012, bà nghỉ hưu ở tuổi 89 và được thế chỗ bởi người cháu ruột, Tri thức trực tuyến cho biết. Ngày 21/9/2017, bà qua đời tại nhà riêng ở Neuilly vào thứ 4 – một vùng ngoại ô phía Tây Paris, Pháp.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-ty-phu-giau-nhat-the-gioi-da-thua-kien-con-gai-nhu-the-nao-a202706.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan