+Aa-
    Zalo

    Ông Kim Jong-un không muốn lộ tình trạng sức khỏe khi đến hội nghị thượng đỉnh liên Triều

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mang theo nhà vệ sinh riêng vì không muốn bị rò rỉ tình trạng sức khỏe của bản thân, CBS News cho hay.

    CBS News đưa tin, ãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không muốn bị rò rỉ tình trạng sức khỏe của bản thân.

    Kể từ năm 1953 đến nay, lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên bước qua giới tuyến quân sự phân chia 2 miền, ngồi xuống đàm phán với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Trên thực tế, các nhà lãnh đạo của 2 miền Triều Tiên chỉ tổ chức đàm phán 2 lần khác kể từ khi hiệp định đình chiến được ký kết vào năm 1953. Những cuộc đàm phán gần đây nhất diễn ra cách đây hơn 1 thập kỷ, vào năm 2007, khi cha của ông Kim Jong-un là ông Kim Jong-il nắm quyền.

    Ông Kim Jong-un không đồng ý sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: Getty

    Theo hãng tin Hàn Quốc DailyNK, đoàn xe chuyên chở ông Kim có lắp đặt một phòng tắm nhỏ di động.

    Một nguồn tin có quan hệ với đội cận vệ của gia đình ông Kim từng tiết lộ vào năm 2015 rằng: "Có nhiều xe giống nhau trong đoàn xe, để người khác không đoán được ông ấy đang ở xe nào, ....".

    Ngoài ra, mục đích của phòng tắm và vệ sinh di động được phỏng đoán là nhằm giữ bí mật tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Triều Tiên.

    PHƯƠNG PHƯƠNG(Theo CBS News)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-kim-jong-un-khong-muon-lo-tinh-trang-suc-khoe-khi-den-hoi-nghi-thuong-dinh-lien-trieu-a227792.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan