+Aa-
    Zalo

    Ông Kim Jong-un tiễn đoàn tàu chở thi thể các nạn nhân Trung Quốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Joong-un đã đích thân đến ga Bình Nhưỡng để tiễn đưa đoàn tàu chở thi thể các nạn nhân Trung Quốc về nước.

    Lãnh đạo Triều Tiên Kim Joong-un đã đích thân đến ga Bình Nhưỡng để tiễn đưa đoàn tàu chở thi thể các nạn nhân Trung Quốc về nước.

    Đêm 22/4, một chiếc xe buýt chở du khách Trung Quốc đã lao ra khỏi cầu khi đang trên đường từ thành phố Kaesong trở về thủ đô Bình Nhưỡng. Vụ tai nạn này đã khiến 36 du khách người Trung Quốc tử vong.

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Joong-un có mặt tại ga Bình Nhưỡng. - Ảnh: Reuters.

    Tối ngày 25/4, đoàn tàu chở thi thể các nạn nhân về Trung Quốc rời ga Bình Nhưỡng. Theo cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Joong-un đã trực tiếp đến đây để đưa tiễn.

    Một lần nữa, ông Kim gửi lời chia buồn sâu sắc và lời xin lỗi đến các gia đình có nạn nhân thiệt mạng. Ông cũng thể hiện sự trách nhiệm của mình trong việc khắc phục những hậu quả trong vụ tai nạn thương tâm này, KCNA đưa tin.

    Ông Kim Joong-un thăm hỏi tình hình sức khỏe của những nạn nhân bị thương trước khi con tàu xuất phát. - Ảnh: Reuters.

    Ông Kim Jong-un cũng chỉ đạo việc điều tra về vụ tai nạn cần được tiến hành một cách kỹ lưỡng. Lãnh đạo Triều Tiên cũng cam kết sẽ có những giải pháp hiệu quả để hạn chế những vụ việc tương tự xảy ra.

    Trước đó, ông Kim Joong-un cũng trực tiếp đến thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra.

    HUYỀN TRANG(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-kim-jong-un-tien-doan-tau-cho-thi-the-cac-nan-nhan-trung-quoc-a227683.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan