+Aa-
    Zalo

    Ông Trump muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã chia sẻ trên Fox News về cuộc trò chuyện Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

    Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã chia sẻ trên Fox News về cuộc trò chuyện Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

    "Ông ấy nói sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu của mình, theo cách cả hai cùng chiến thắng", Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết.

    Thượng nghị sỹ Mỹ Lindsey Graham. - Ảnh: EPA/Yonhap

    Ngoài ra, ông Graham còn cảnh báo rằng, nếu Triều Tiên không tham dự hội nghị thượng đỉnh, điều đó đồng nghĩa với sự thất bại của các biện pháp ngoại giao. Tổng thống Trump có thể sẽ chấm dứt mối đe dọa của Triều Tiên đối với lãnh thổ của Mỹ ngay trong nhiệm kỳ này bằng các biện pháp quân sự, ông Thượng nghị sĩ Mỹ cho biết.

    Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un chuẩn bị có cuộc gặp mặt tại Singapore vào ngày 12/6 tới nhằm thảo luận về việc tháo dỡ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, phía Triều Tiên đã đe dọa sẽ rút khỏi hội nghị thượng đỉnh vào tuần trước, và nói rằng Washington đang cố gắng ép Bình Nhưỡng đơn phương phi hạt nhân hóa.

    Ông Graham khẳng định, Mỹ không có lợi ích gì liên quan đến vấn đề ở bán đảo Triều Tiên.

    "Chúng tôi đang cố gắng khiến họ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tạo thế cùng thắng", thượng nghị sĩ Mỹ nói thêm.

    NGUYỄN QUỲNH (Theo Yonhap)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-trump-muon-cham-dut-cuoc-khung-hoang-trieu-tien-trong-nhiem-ky-dau-tien-a230212.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan