+Aa-
    Zalo

    Thua cá độ bóng đá, thuê xe ôm đâm trọng thương rồi cướp

    ĐS&PL (ĐSPL) - Do nợ nần cá độ bóng đá, Sang bắt xe từ TP. Bắc Ninh về Thanh Hóa sau đó thuê xe ôm rồi cướp

    (ĐSPL) - Do nợ nần cá độ bóng đá, Sang bắt xe từ TP. Bắc Ninh về Thanh Hóa sau đó thuê xe ôm rồi cướp

    Tin tức đăng tải trên báo Công an nhân dân, sáng 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp và di lý đối tượng Lê Thế Sang (24 tuổi), ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa từ Bắc Ninh về Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng 16/6 trên địa bàn thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa.

    Đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh: Công an nhân dân)

    Trước đó, ngày 16/6, tại địa bàn giáp ranh giữa thị trấn Vạn Hà và xã Thiệu Phúc (huyện Thiệu Hóa) đã xảy ra vụ giết, cướp xe ôm.

    Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Đoàn (36 tuổi), ở phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa bị một đối tượng thuê chở xe ôm đâm trọng thương và cướp đi 1 chiếc xe máy.

    Theo Trí thức trẻ, khoảng 2h sáng 16/6, người dân sống gần trạm bơm ở thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) bất ngờ nghe nhiều tiếng kêu cứu vang lên trong đêm, khi chạy đến nơi thì phát hiện một người đàn ông nằm gục bên vũng máu, miệng ú ớ cầu cứu, lưng nhiều vết thương.

    Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu và danh tính được xác định là anh Nguyễn Đình Đoàn (36 tuổi, trú phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) làm nghề xe ôm.

    Nạn nhân Đoàn nhập viện với 4 vết đâm rất nặng ở lưng, hông, bụng và trên cánh tay. Sau khi tích cực điều trị đến nay anh Đoàn đã qua cơn nguy kịch, giữ được tính mạng

    Theo lời kể của tài xế Đoàn, khoảng 1h ngày 16/6, anh chờ khách ở quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) thì một thanh niên cao tầm 1,6 m da ngăm đen, đeo khẩu trang kín mít, thuê chở về xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa. .

    Khi xe chạy vượt qua trạm bơm trên bờ đê sông Chu, giáp ranh thị trấn Vạn Hà, xã Thiệu Phúc, người khách chỉ cho anh Đoàn điều khiển xe đi ngược ven đê.

    Đến chỗ đường vắng cạnh khu đất trống, bất ngờ đối tượng rút dao dí vào cổ, yêu cầu tài xế dừng xe, sau đó anh Đoàn bị đâm nhều nhát vào người. Nạn nhân cố vùng chạy trên triền đê, kêu cứu rồi ngất lịm đi.

    Thấy nhiều người chạy đến, tên cướp liền lấy chiếc xe máy chạy xuôi về thị trấn Vạn Hà. Ngoài chiếc xe máy, anh Đoàn còn mất toàn bộ tiền và giấy tờ tùy thân.

    Sau 5 ngày tích cực điều tra truy xét, đến sáng 21/6, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ được Lê Thế Sang cùng tang vật là con dao gây án tại thành phố Bắc Ninh (nơi đối tượng đi làm thuê).

    Tại trụ sở cơ quan công an, đối tượng khai nhận tối 15/6 đã bắt xe khách từ TP Bắc Ninh về TP Thanh Hóa. Do thua cá độ bóng đá mất khá nhiều tiền nên đến bến xe Sang thuê xe ôm của anh Đoàn và nghĩ cách cướp tài sản của người lái xe xấu số này.

    Hiện, vụ án tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

    NINH LAN(Tổng hợp)
    Nguồn nguoiduatin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thua-ca-do-bong-da-thue-xe-om-dam-trong-thuong-roi-cuop-a136214.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan