2 nghi can trộm chó bị dân đánh bất tỉnh, đốt xe máy


Thứ 6, 28/07/2017 | 07:09


Cùng sự kiện

Người dân ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai phát hiện 2 thanh niên đi xe máy đang chích điện bắt trộm chó nên đã bao vây, đánh bất tỉnh, đồng thời đốt xe m

Người dân ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai phát hiện 2 thanh niên đi xe máy đang chích điện bắt trộm chó nên đã bao vây, đánh bất tỉnh, đồng thời đốt xe máy của 2 đối tượng.

Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 28/7, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang phối hợp Công an xã Phước Tân (TP Biên Hòa) điều tra vụ 2 nghi can (chưa rõ lai lịch) trộm chó bị người dân vây đánh.

Theo công an, 2 nghi can bị đa chấn thương, được chuyển đến bệnh viện điều trị dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. Trong khi đó, xe máy của 2 người đàn ông, nhiều xác chó và súng điện tự chế được công an lập hồ sơ, xử lý.

Xe máy của 2 nghi can bị đốt cháy và xác chó tang vật vụ trộm - Ảnh: FB Người Đồng Nai

Theo báo VnExpress, sáng sớm cùng ngày, người dân xã Phước Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) phát hiện hai thanh niên đi xe máy dùng súng điện tự chế bắn trộm chó tại ấp Tân Cang. Trên xe của hai tên "cẩu tặc" có gần 10 con chó đã chết.

Thấy người dân tri hô, chúng lên xe bỏ chạy nhưng bị truy đuổi, chặn lại. Nhiều người hô hào lao vào đánh hội đồng khiến hai nghi can bất tỉnh. Chiếc xe máy của hai kẻ này cũng bị đốt cháy rụi.

Cảnh sát sau đó có mặt, đưa hai nghi can đi cấp cứu cũng như điều tra vụ việc.

Cùng ngày, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết 2 bệnh nhân được xác định là M.V.H. (26 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) bị gãy tay phải, chân phải, vỡ sọ, máu tụ trong não và T.M.H (35 tuổi, anh rể H.) bị chấn thương phần mềm, tay trái.

Cũng theo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, qua xét nghiệm, H. bị nhiễm HIV, những người dân tham gia đánh H. chảy máu có thể bị phơi nhiễm nên cần tầm soát kịp thời.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọnghoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-nghi-can-trom-cho-bi-dan-danh-bat-tinh-dot-xe-may-a197489.html