Án chung thân cho kẻ sát hại người tình rồi trốn sang Campuchia


Thứ 7, 25/02/2017 | 00:57


Cùng sự kiện

Xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, Lắm dùng dao đâm người tình nhiều nhát. Sau khi gây án, Lắm bỏ trốn nhiều nơi rồi ẩn náu tại Campuchia.

Xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, Lắm dùng dao đâm người tình nhiều nhát. Sau khi gây án, Lắm bỏ trốn nhiều nơi rồi ẩn náu tại Campuchia.

Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 24/2, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Mỹ Bình, huyện Củ Chi và tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Lắm (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) mức án tù chung thân về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Lắm và chị Hoa* (ngụ cùng địa phương) chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Được một thời gian, chị Hoa có ý định quay lại với chồng cũ nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 21/2/2014, Lắm chở chị C. đến một quán cà phê ở xã Bình Mỹ (Củ Chi) để ăn sáng. Tại đây,cả 2 nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Tức giận, Lắm rút con dao mang theo đâm chị C nhiều nhát tử vong.

Bị cáo Bùi Văn Xuân Lắm tại phiên xử ngày 24/2 - Ảnh: Infonet

Sau khi gây án, Lắm bỏ trốn nhiều nơi sau đó sang ẩn náu tại casino New World (Svayrieng, Campuchia), kiếm sống bằng nghề bảo kê, cho vay và đòi nợ thuê.

Trưa 7/8/2016, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Bến Cầu và Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh mai phục bắt giữ được đối tượng này khi y đang trên đường về nhà tại khu vực sát biên giới.

Theo báo Tuổi trẻ, tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng đã truy tố. Xét thấy hành vi của Lắm là nguy hiểm cho xã hội, mang tính chất côn đồ, tuy nhiên, gia đình bị cáo có công với cách mạng, bị cáo thành khẩn khai báo nên tòa đã tuyên phạt Lắm mức án chung thân về tội giết người, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại 140 triệu đồng.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-chung-than-cho-ke-sat-hai-nguoi-tinh-roi-tron-sang-campuchia-a182132.html