Gã sát nhân hại người rồi dựng màn kịch quan hệ bất chính


Chủ nhật, 15/01/2017 | 03:31


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Biết hoàn cảnh ông Khoa thường xuyên ở nhà một mình (hai con đi học xa, vợ đi bán hàng ở chợ sớm), Thành có ý định giết ông này để cướp tài sản.

(ĐSPL) - Biết hoàn cảnh ông Khoa thường xuyên ở nhà một mình (hai con đi học xa, vợ đi bán hàng ở chợ sớm), Thành có ý định giết ông này để cướp tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh V., khoảng 4h30 sáng 29/11/2016 chị Nguyễn Thị Loan (20 tuổi, trú tại xã H., huyện L.) đang ngủ trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu của bố là ông Nguyễn Đăng Khoa (45 tuổi). Bật điện lên và chạy ra xem, chị Loan phát hiện ông Khoa nằm gục trên nền gạch, đầu chảy máu. Kế bên là Bùi Đức Thành (50 tuổi, trú tại xã T., huyện M., tỉnh V). Thấy chị Loan, Thành bảo, ông Khoa bị cây rơi trúng đầu nên chảy máu.

Sau đó, ông Khoa được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh. Được cấp cứu kịp thời nên ông Khoa đã qua cơn nguy kịch. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường nên gia đình ông Khoa đã trình báo lên cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Thành nói không biết vì sao ông Khoa lại bị chảy máu đầu. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ, vì biết hoàn cảnh ông Khoa thường xuyên ở nhà một mình (hai con đi học xa, vợ đi bán hàng ở chợ sớm), Thành có ý định giết ông này để cướp tài sản.

Rạng sáng hôm đó, Thành đi xe máy đến nhà ông Khoa. Sau đó hắn gọi cửa lấy cớ xe bị hỏng bugi, nhờ nạn nhân ra sửa giúp. Lợi dụng lúc nạn nhân đang sửa xe cho mình, Thành dùng đoạn cây mang theo vụt mạnh vào đầu nạn nhân. Nạn nhân chỉ kịp hô lên một tiếng rồi bất tỉnh. Cũng may là khi đó chị Loan ở nhà, kịp thời phát hiện sự việc trên.

Thành dùng đoạn cây đánh người với ý định cướp tài sản (ảnh minh họa)

Sau hơn 1 tháng điều tra, cơ quan Công an tỉnh V. đã ra kết luận điều tra. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ và kết luận của cơ quan công an, VKSND tỉnh V. đã ra cáo trạng truy tố Bùi Đức Thành về tội Giết người theo điểm g, khoản 1, Điều 93, BLHS với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Ngày 6/1, TAND tỉnh V. mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đức Thành tội Giết người theo khoản 1, Điều 93, BLHS. Thẩm phán Mai Đức Hiếu, Chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh V., chủ tọa phiên toà. Ông Nguyễn Đức Thuận, đại diện VKSND tỉnh V., giữ quyền công tố. Luật sư Ngô Thế Anh (đoàn Luật sư tỉnh V.) bào chữa cho bị cáo Thành. Luật sư Phạm Thành Huế (đoàn Luật sư tỉnh V.) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ga-sat-nhan-hai-nguoi-roi-dung-man-kich-quan-he-bat-chinh-a177971.html