Thiếu tiền trả bar, "dân chơi" cướp taxi tháo chạy


Thứ 4, 25/01/2017 | 02:51


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Ăn chơi tại quán bar mà không có tiền trả, khi bị bảo vệ chặn lại, Thành chạy ra ngoài cướp chiếc taxi hòng tẩu thoát thì bị lực lượng chức năng truy đuổi

(ĐSPL) - Ăn chơi tại quán bar mà không có tiền trả, khi bị bảo vệ chặn lại, Thành chạy ra ngoài cướp chiếc taxi hòng tẩu thoát thì bị lực lượng chức năng truy đuổi bắt giữ.

Theo báo Dân trí, tối 24/1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) - Công an TPHCM cho biết vừa bàn giao nghi can Châu Khắc Thành (22 tuổi, quê Thanh Hóa) cho Công an quận 3, TPHCM điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Thành bị cảnh sát khống chế đưa về trụ sở công an để làm rõ - Ảnh: báo Dân trí

Báo VnExpress thông tin, rạng sáng ngày 24/1, Thành đến chơi và sử dụng ma túy trong bar ở quận 3 nhưng không có tiền trả. Bị bảo vệ chặn lại, anh ta đạp ngã tài xế taxi đứng bên đường rồi lên xe bỏ chạy.

Đang tuần tra chống đua xe ở ngã tư Nguyện Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), thiếu úy Trương Mạnh Cường (Đội CSGT Tân Sơn Nhất) cùng một cảnh sát cơ động nhận tin có vụ cướp taxi 7 chỗ, được yêu cầu hỗ trợ truy bắt.

Ít phút sau, họ thấy chiếc taxi như mô tả chạy tốc độ cao, ngược chiều ra đường Hoàng Văn Thụ nên truy đuổi. Phát hiện cảnh sát, Thành nhấn ga phóng chạy ngược chiều lên cầu vượt Cộng Hòa hướng về đường Trường Chinh.

Ôtô liên tục lạng lách, ép môtô cảnh sát cũng như người đi đường. Sau vài km truy đuổi, đến ngã ba Trường Chinh - Phạm Văn Bạch (quận Tân Bình), cảnh sát cùng người dân ép được chiếc taxi vào lề. Tuy nhiên, Thành cố thủ bên trong một lúc mới chịu ra.

Kiểm tra nhanh cho thấy anh ta dương tính với ma túy.

Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Tổng hợp



Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thieu-tien-tra-bar-dan-choi-cuop-taxi-thao-chay-a179337.html