Bắt gọn nhóm đối tượng buôn ma túy có vũ khí nóng


Chủ nhật, 04/05/2014 | 12:29


Sau khi bám sát theo dõi, công an TP Đà Nẵng đã bắt gọn nhóm đối tượng buôn ma túy có vũ khí nóng.

Sau khi bám sát theo dõi, công an TP Đà Nẵng đã bắt gọn nhóm đối tượng buôn ma túy có vũ khí nóng.
Nhận được nguồn tin của quần chúng về một thanh niên lạ mặt nói giọng Bắc, thường dò hỏi tìm đầu mối tiêu thụ ma túy và giao tiếp với con nghiện, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng, chỉ đạo lực lượng trinh sát bám sát theo dõi.
Qua đó, xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Hùng, đăng ký tạm trú tại đường Châu Thượng Văn, phường Hòa Cường Nam, Đà Nẵng. Tuy nhiên, đối tượng tên thật là Phạm Ngọc Minh (32 tuổi). Trước đó, Minh đã lấy trộm CMND của Nguyễn Văn Hùng rồi bóc ảnh và dán ảnh hắn vào…
Sau khi đã thu thập tài liệu, chứng cứ về hoạt động phạm tội của đối tượng Phạm Ngọc Minh, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ra quyết định xác lập chuyên án, giao trách nhiệm cho Thượng tá Nguyễn Văn Hoa làm Trưởng ban để nhanh chóng triệt phá đường dây buôn bán ma túy từ Nghệ An vào Đà Nẵng. Chiều 25/4, Minh sau khi ra Nghệ An đã quay về Đà Nẵng. Tô Thị Hồng Nga, một con nghiện, cũng là người yêu của đối tượng, ra bến xe đón rồi cả hai cùng về nhà trọ tại kiệt 561, Hoàng Diệu.
An ninh - Hình sự - Bắt gọn nhóm đối tượng buôn ma túy có vũ khí nóng

Đối tượng Phạm Ngọc Minh và Nguyễn Văn Hường

Một lúc sau, Minh đi xe máy đến khách sạn L.Hương 2 trên đường Trần Phú gặp đồng bọn đang thuê trọ tại đây. Tiếp theo, hắn tới tiệm vàng H trên đường Hùng Vương giao dịch và quay về nhà trọ… Trong khi đó, tổ trinh sát bám sát khách sạn L.Hương 2, đến khoảng 20h30’ cùng ngày thì phát hiện đối tượng Nguyễn Đăng Anh Thi (đối tượng Minh vừa quen tại Nghệ An) đứng trước cổng khách sạn, trên tay xách 2 hộp cơm. Đoán chắc Thi chính là kẻ nhận ma túy từ Minh chuyển vào cho đồng bọn là Tuấn đang trú trong khách sạn, các trinh sát di chuyển tiếp cận.
Lúc 21h15’, đối tượng Tuấn bước ra cổng khách sạn, gọi taxi để đến địa điểm giao hàng ở quận Sơn Trà, ngay lập tức hắn bị các trinh sát bắt giữ. Cùng lúc đó, mũi trinh sát thứ 2 cũng ập vào bắt giữ đối tượng Minh tại nhà trọ. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu được 7 gói ma túy đá (hơn 500gam), 5 ĐTDĐ, gần 7 triệu đồng, 300 USD, 2 con dao nhọn, 1 khẩu súng ngắn, 7 viên đạn su, 1 máy nghe lén, 1 két sắt và nhiều dụng cụ để sử dụng, phân chia mua bán ma túy.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Tuấn khai tên thật là Nguyễn Văn Hường (27 tuổi, quê tại thôn Bình Lục Thượng, xã Hồng Phong, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), quen biết đối tượng Minh từ Quảng Ninh và được Minh cho hút thử ma túy, từ đó dần dần đi theo Minh mua bán ma túy…
Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng án.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-gon-nhom-doi-tuong-buon-ma-tuy-co-vu-khi-nong-a31621.html