Bắt nghi phạm Trung Quốc trộm ôtô của nhà báo


Thứ 5, 27/07/2017 | 14:44


Cùng sự kiện

Trên đường tháo chạy, nghi phạm trộm ôtô đã tông gãy thanh chắn Trạm thu phí Cần Thơ - Phụng Hiệp. Khi kẻ trộm lái ôtô xuống bến phà ở tỉnh Trà Vinh thì bị cảnh sát chặn

Trên đường tháo chạy, nghi phạm trộm ôtô đã tông gãy thanh chắn Trạm thu phí Cần Thơ - Phụng Hiệp. Khi kẻ trộm lái ôtô xuống bến phà ở tỉnh Trà Vinh thì bị cảnh sát chặn bắt.

Báo Dân Việt dẫn nguồn thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang sáng 27/7 cho biết, đang cử lực lượng sang Công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) để tiếp nhận, di lý đối tượng người Trung Quốc trộm xe ô tô của trưởng văn phòng đại diện một tờ báo ở TP Cần Thơ.

Đại tá Hồ Văn Tâm - Trưởng Công an huyện Tiểu Cần - cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi phạm (tên Huỳnh Lương Hải, 33 tuổi, ngụ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc - PV) cùng tang vật là xe ô tô trong vụ trộm cắp xảy ra tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Cũng theo đại tá Tâm, sáng sớm cùng ngày, Công an huyện Tiểu Cần nhận được thông báo từ Công an tỉnh Trà Vinh về việc phối hợp đón lõng, truy bắt nghi phạm người nước ngoài gây ra vụ trộm xe tại tỉnh Hậu Giang. Ngay sau đó, Công an huyện Tiểu Cần đã nhanh chóng thông báo cho các lực lượng đang tuần tra kiểm soát để lưu ý, kiểm tra.

Nghi phạm và chiếc xe bị trộm - Ảnh: Công an Nhân dân

Khoảng 8h20 sáng cùng ngày, tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ tại khu vực bến phà Cầu Quan (thị trấn Cầu Quan) đã phát hiện một đối tượng cùng phương tiện có đặc điểm nghi vấn nên đã mời về trụ sở làm việc và thông báo cho Công an tỉnh Hậu Giang. Do nghi phạm là người Trung Quốc nên cơ quan điều tra đã mời người phiên dịch đến để lấy lời khai ban đầu, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, báo Thanh Niên thông tin thêm, đến trưa cùng ngày (27/7), theo khai nhận ban đầu tại Công an tỉnh Trà Vinh, nghi phạm cho biết cùng em trai vừa sang Việt Nam khoảng 1 tuần nay và thuê trọ ở khách sạn ở thị xã Ngã Bảy.

Nghi phạm Hải cho biết trộm xe nhằm mục đích chạy thử xem ô tô này có tốt hơn ô tô ở Trung Quốc hay không. Tuy nhiên, phía công an cho rằng lời khai của nghi phạm chưa thỏa đáng với diễn biến vụ việc nên vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ thêm.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm âm tính với ma túy.

Theo VnExpress, trước đó, tối 26/7, Trưởng đại diện một tờ báo có văn phòng tại Cần Thơ đi công tác tại Hậu Giang, đến khách sạn ở thị xã Ngã Bảy thuê phòng nghỉ. Ông đậu ôtô Honda City màu đen trong khách sạn ba tầng.

Rạng sáng 27/7, một trong hai người khách Trung Quốc cũng thuê ở tại đây từ ba hôm trước, xuống sảnh khách sạn, phá cửa ôtô của nhà báo rồi lên xe lái tông sập cửa sắt bỏ chạy.

Chủ khách sạn liền trình báo cảnh sát tạm giữ người khách Trung Quốc còn lại để làm rõ.

Trong khi đó, trên đường tháo chạy về hướng Cần Thơ, ôtô đã tông gãy thanh chắn Trạm thu phí Cần Thơ - Phụng Hiệp.

Gần 6 giờ sau, khi kẻ trộm lái ôtô xuống bến phà ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, cách hiện trường khoảng 100 km, thì bị cảnh sát chặn bắt.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọnghoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nghi-pham-trung-quoc-trom-oto-cua-nha-bao-a197425.html