Bắt tên cướp hại đời nạn nhân trốn truy nã đặc biệt suốt 30 năm


Thứ 7, 06/05/2017 | 01:23


Cùng sự kiện

Đang thụ án tội Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng thì Pháp bỏ trốn. Phát trộm giấy chứng minh của anh trai rồi kết hôn, sống bằng nghề mua bán t

Đang thụ án tội Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng thì Pháp bỏ trốn. Phát trộm giấy chứng minh của anh trai rồi kết hôn, sống bằng nghề mua bán trên sông...

Vnexpress đưa tin, ngày 5/5, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm bàn giao Phan Văn Phát (61 tuổi) cho Trại giam Thủ Đức ở tỉnh Bình Thuận (thuộc Bộ Công an). Kẻ này bị bắt sau 30 năm trốn truy nã đặc biệt.

Theo báo Thanh Niên, hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 6/1983, Phát cùng 6 người sử dụng súng, dao gây ra nhiều vụ cướp nhà dân tại H.Châu Thành, lấy được nhiều vàng, tiền và một số tài sản giá trị.

Riêng Phát, trong một lần đi cướp, còn hiếp dâm nạn nhân. Sau khi bị bắt cùng đồng bọn, Phát bị TAND tỉnh Hậu Giang tuyên án chung thân về các tội cướp tài sản, hiếp dâm và tàng trữ vũ khí trái phép vào năm 1984. Tuy nhiên, chưa đầy 3 năm sau, Phát trốn khỏi nơi giam giữ và bị truy nã.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an nhân dân

Để tránh bị bắt lại, Phát trộm giấy chứng minh nhân dân của anh ruột và lấy tên của người này để đi lại rồi kết hôn với một phụ nữ sống bằng nghề mua bán trên sông và ít khi lên bờ.

Ngày 3/5, khi Phát vừa đến ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây (H.Vị Thủy) thì bị bắt giữ.

Cũng liên quan đến hành vi trốn truy nã, trước đó, báo Công an TP HCM đưa tin, chiều 1/5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị vừa bàn giao một đối tượng trốn nã cho Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng Lương Văn Tạc (SN 1988, trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) đã trốn nã sang Lào vào năm 2005. Cũng từ đó, đối tượng Tạc thay đổi họ tên, lấy vợ và sinh con ở bản Phôn Thon, huyện Pắc Ka Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).

Sau 12 năm trốn nã, đối tượng Tạc tưởng chừng mọi chuyện không thể bị lộ nhưng bằng nghiệp vụ, lực lượng Phòng Cảnh sát tội phạm (P52 Công an Nghệ An) nhanh chóng bắt thành công và dẫn giải đối tượng Tạc về Việt Nam vào ngay 28/4.

Tại cơ quan, đối tượng Tạc một mức chối tội nhưng các bằng chứng sát thực vụ án và cuối cùng hắn phải nhận tội. Hiện, đối tượng Tạc đã được bàn giao cho Công an huyện Kỳ Sơn.

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ten-cuop-hai-doi-nan-nhan-tron-truy-na-dac-biet-suot-30-nam-a189257.html