Bị con rể truy đuổi, cha vợ gây tai nạn tử vong


Thứ 6, 28/10/2016 | 07:24


(ĐSPL) - Cho rằng bố vợ chửi mình, Hợi cầm theo gậy đuổi theo khiến ông Thanh sợ hãi bỏ chạy, tông vào xe máy dẫn đến tử vong.

(ĐSPL) - Cho rằng bố vợ chửi mình, Hợi cầm theo gậy đuổi theo khiến ông Thanh sợ hãi bỏ chạy, tông vào xe máy dẫn đến tử vong. 

Ngày 30/5, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quý Hợi (33 tuổi, ngụ xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk) 12 năm tù về tội giết người - tin tức đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến.

Bị cáo Hợi tại tòa. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Theo báo Vnexpress, Hợi từng là con rể của ông Nguyễn Trọng Thanh (58 tuổi). Tuy nhiên, do cuộc sống không hạnh phúc nên hai vợ chồng đã đường ai nấy đi.

Chiều 22/5/2011, Hợi đang đứng chơi ở ngã ba xã Ea Nam (huyện Ea H’Leo) thì bị ông Thanh chạy xe máy qua chửi. Anh ta cầm theo cây gậy truy đuổi.

Thấy người con rể bám sát, ông Thanh liền quay đầu lại nhìn rồi tri hô "cướp, cướp...". Do đang chạy với tốc độ khá nhanh nên ông đã tông thẳng vào xe máy ngược chiều, tử vong tại chỗ. 

Hợi lên xe bỏ về nhà, sau đó xuống TP HCM kiếm việc làm, đồng thời bán luôn xe máy dùng để truy đuổi nạn nhân. Đến ngày 17/9/2013, anh ta bị bắt.

Tháng 5/2014, Hợi bị TAND tỉnh Đăk Lăk đã tuyên phạt 12 năm tù về tội Giết người nhưng anh ta làm đơn kháng cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hợi cho rằng mình chỉ phạm tội Gây rối trật tự công cộng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là chết người chứ không phạm tội Giết người. 

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, dù không tác động đến nạn nhân nhưng bị cáo đã mang theo gậy, chạy xe với tốc độ cao để uy hiếp ông Thanh nên giữ y án sơ thẩm. 

HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Nguồn: nguoiduatin
Đọc thêm nhiều bài khác tại chuyên mục : An NinhTin pháp luật

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-con-re-truy-duoi-cha-vo-gay-tai-nan-tu-vong-a147369.html