Bị đánh trọng thương vì không cho mượn mũ bảo hiểm


Thứ 7, 07/11/2015 | 07:36


(ĐSPL) - Kiên hỏi mượn mũ bảo hiểm của Khánh nhưng anh này không đồng ý. Kiên lớn tiếng chửi bới anh Khánh và cùng với bạn là Phúc lao vào đánh khiến anh Khánh bị thương

(ĐSPL)- Kiên hỏi mượn mũ bảo hiểm của Khánh nhưng anh này không đồng ý. Kiên lớn tiếng chửi bới anh Khánh và cùng với bạn là Phúc lao vào đánh khiến anh Khánh bị thương nặng.

Theo tin tức báo Công LýNgày 6/11, TAND huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với hai bị cáo Lê Trung Kiên (27 tuổi) và Võ Hồng Phúc (32 tuổi) đều trú tại thôn 1, xã Tân Lập, huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk.

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử (Ảnh: báo Công Lý)

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 16/9/2015, Lê Trung Kiên và Võ Hồng Phúc đi xe máy đến quán nước của bà Phạm Thị Đầm (57 tuổi, ở cùng thôn).

Tại đây, Kiên đi vào quán và gặp anh Nguyễn Ngọc Khánh (24 tuổi, trú tại thôn 7, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) và hỏi mượn mũ bảo hiểm của anh Khánh nhưng anh này không đồng ý. Kiên lớn tiếng chửi bới rồi đánh anh Khánh. Võ Hồng Phúc thấy vậy cũng lao vào dùng tay, chân đánh rồi dùng một viên đá tấn công anh Khánh khiến anh này bị thương nặng. Theo giám định, anh Khánh bị thương tích 12\%.

Nhận thấy hành vi của hai bị cáo là hết sức nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây mất trật tự xã hội cần có bản án thích đáng để răn đe, giáo dục. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên Lê Trung Kiên 3 năm tù và Võ Hồng Phúc 2 năm 6 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Trong tháng 4 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Bình Phước xảy ra một vụ án nghiêm trọng mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt.

Theo báo VnexpressNgày 28/4, Công an tỉnh Bình Phước tạm giữ hình sự Đặng Quang Vinh (22 tuổi, ngụ xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, đêm 26/4, Vinh cùng một số người bạn ngồi nhậu trước cửa nhà tại ngã tư ấp 11B, xã Lộc Thiện. Lúc này, Điểu Thiện (18 tuổi) chạy xe máy tống ba đi qua, nẹt pô ầm ĩ nên nhóm Vinh đứng dậy chửi.

Tức giận, Thiện chạy xe về sóc kêu hơn chục thanh niên kéo ra đánh dằn mặt nhóm Vinh. Trong lúc hỗn chiến, Thiện bị Vinh đâm trúng ngực, tử vong.

Sau khi gây án Vinh bỏ trốn, đến hôm sau được người thân đưa ra đầu thú.

NINH LAN (Tổng hợp)

[mecloud]UjeYCeBeUe[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-danh-trong-thuong-vi-khong-cho-muon-mu-bao-hiem-a118411.html