Bí thư đoàn "đuổi" con gái khỏi nhà để giở trò với bé 11 tuổi


Thứ 7, 23/08/2014 | 12:35


Lợi dụng lúc vợ không có ở nhà, Bí thư chi đoàn tổ dân phố yêu cầu con ra ngoài chơi để thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 11 tuổi.

Lợi dụng lúc vợ không có ở nhà, Bí thư chi đoàn tổ dân phố yêu cầu con ra ngoài chơi để thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 11 tuổi.
Tối 19/8, Hoà (11 tuổi, ở thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đến nhà Vương Quốc Dũng (34 tuổi, Bí thư chi đoàn tổ dân phố) để xin giấy xác nhận sinh hoạt hè mang về nộp cho đoàn trường.
Lúc này, vợ anh ta đi vắng, chỉ có con gái ở nhà. Thấy Hoà đến, Dũng yêu cầu con gái đi ra ngoài chơi. Lợi dụng cơ hội này, "yêu râu xanh" 34 tuổi thực hiện hành vi đồi bại với bé Hoà.
An ninh - Hình sự - Bí thư đoàn 'đuổi' con gái khỏi nhà để giở trò với bé 11 tuổi
Lợi dụng vợ vắng nhà tên "yêu râu xanh" đã thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 11 tuổi. Ảnh minh họa 
Khi sự việc chưa xong, con gái Dũng về phát hiện sự việc rồi đem câu chuyện trên kể lại cho gia đình nghe.
Người thân của nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Dũng bị cảnh sát bắt ngay sau đó để điều tra.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-thu-doan-duoi-con-gai-khoi-nha-de-gio-tro-voi-be-11-tuoi-a47720.html