Cảnh sát nổ súng trấn áp gần 40 thanh niên đang dàn trận “huyết chiến”


Thứ 3, 21/03/2017 | 09:22


Cùng sự kiện

Hai băng nhóm giang hồ với gần 40 đối tượng mang theo súng, rựa, mác... hẹn nhau “huyết chiến” Lực lượng Cảnh sát 113 và công an địa phương đã phải nổ súng chỉ thiên

Hai băng nhóm giang hồ với gần 40 đối tượng mang theo súng, rựa, mác... hẹn nhau “huyết chiến” Lực lượng Cảnh sát 113 và công an địa phương đã phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp các đối tượng cực kỳ manh động này.

Nổ súng trấn áp

Liên quan đến vụ gần 40 tên giang hồ vác hung khí đi hỗn chiến, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đội Cảnh sát 113 phối hợp với Công an xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên vào khuya ngày 15/3.

Theo đó, vào khoảng 22h15’, ngày 15/3, người dân địa phương phát hiện nhiều thanh niên mang theo nhiều hung khí, tụ tập tại bãi đất trống thuộc khu vực thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Thấy các đối tượng có nhiều dấu hiệu khả nghi, người dân lập tức thông báo cho lực lượng công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát cơ động 113 lập tức xuất hiện, nổ nhiều phát súng chỉ thiên để kiểm soát tình hình. “Chúng tôi buộc phải nổ súng để trấn áp, ngăn chặn cuộc hỗn chiến xảy ra, ổn định trật tự bởi các đối tượng hết sức manh động, vũ khí nhóm thanh niên này mang theo có tính sát thương cao, trong đó có súng”, một cán bộ công an cho biết.

Hung khí của hai nhóm thanh niên bị công an thu giữ - Ảnh: báo Người Đưa Tin

Anh Nguyễn Đình Nhật (29 tuổi, trú đường Lương Định Của, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang) chia sẻ: “Khoảng gần 10h tối, tôi nghe thấy tiếng nẹt - pô xe máy trên đường gần nhà mình, ngó ra thì thấy một số thanh niên chở nhau trên xe máy đến bãi đất gần khu vực Cầu Gỗ ở xã Vĩnh Ngọc tụ tập. Đặc biệt, tôi nhìn kỹ thì thấy trên tay người ngồi phía sau xe máy cầm theo rựa, dao. Biết kiểu gì cũng đánh nhau, tôi liền kéo cửa, khóa cổng cho an toàn”.

“Đến khoảng hơn 22h, ngày 15/3, bãi đất trống ở thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc trở nên náo loạn. Khoảng 30-40 thanh niên, tay lăm lăm hung khí. Nào dao, mã tấu, mác, mặt ai nấy bặm trợn, xăm trổ đầy mình. Trông thấy đám thanh niên hỗn độn ấy, mặt ai nấy đằng đằng sát khí. Người đi đường đi qua trông thấy liền rồ ga chạy thật nhanh không dám đứng lại, người dân chúng tôi thấy vậy cũng chỉ biết đóng kín cửa nhà, điện thoại cấp báo cho lực lượng công an. Một lúc sau, tôi nghe có tiếng súng nổ, rồi đám thanh niên trên vứt vũ khí bỏ chạy tán loạn. Công an bắt giữ được một số đối tượng, đám còn lại bỏ cả xe máy, tìm đường thoát thân”, ông Văn Công T., một người dân địa phương cho biết thêm.

Hẹn nhau “huyết chiến”, giải quyết mâu thuẫn

Ngày 17/3, thông tin về vụ dàn trận thanh toán lẫn nhau của gần 40 thanh niên tại địa bàn xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang đã được Công an tỉnh Khánh Hòa công bố. Theo đó, khoảng 22h đêm 15/3, Công an TP.Nha Trang nhận được tin báo về việc có hai nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí, hẹn nhau đến khu vực bãi đất trống tại thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang quyết chiến.

Ngay lập tức, đội Cảnh sát cơ động 113, Công an tỉnh Khánh Hòa đã cử 7 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với tổ công tác Công an xã Vĩnh Ngọc cơ động đến hiện trường để ngăn chặn. Nhận thấy có hai nhóm thanh niên gồm khoảng 40 đối tượng mang rất nhiều hung khí nguy hiểm có cả súng điện, súng bắn đạn chì, súng bắn bi, vô số dao rựa, các đối tượng tỏ ra rất manh động. Tổ công tác đã bắn chỉ thiên để trấn áp các đối tượng.

Các đối tượng liên quan trong vụ hỗn chiến đêm 15/3 - Ảnh: báo Người Đưa Tin

Thấy bóng dáng lực lượng công an, các đối tượng lập tức vứt bỏ xe máy, hung khí tháo chạy theo nhiều hướng. Tổ công tác đã bắt giữ ngay tại hiện trường hai đối tượng Lê Minh Hiếu (19 tuổi, trú tại TP.Nha Trang) và Lê Minh Hải (19 tuổi, trú tại phường Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang). Đồng thời thu giữ nhiều hung khí gồm: 5 cây súng (3 súng bắn cá, 1 súng điện và 1 súng bắn đạn chì), 20 cây rựa, loại cán dài, 9 đao, 7 cây mác và 5 xe máy.

Được biết, tiểu đoàn Cảnh sát cơ động của bộ Công an đóng ở gần đó cũng đã điều động tổ công tác phối hợp với công an địa phương vây bắt được 5 đối tượng khác cùng nhiều hung khí.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Lê Minh Hải khai nhận, trước đó đã được một đối tượng tên Long (chưa rõ lai lịch) rủ đi đánh nhau với nhóm thanh niên trú tại xã Phước Đồng, TP.Nha Trang. Sau đó, Hải cùng nhóm bạn của Long mang theo hung khí đến khu vực nêu trên để tham gia hỗn chiến. Tuy nhiên, khi hai bên đang chuẩn bị “giao chiến”, lực lượng công an xuất hiện, vây bắt.

Đang tiếp tục điều tra làm rõ 

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ 7 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến đêm 15/3 tại xã Vĩnh Ngọc. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng, khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-sat-no-sung-tran-ap-gan-40-thanh-nien-dang-dan-tran-huyet-chien-a184833.html