Thợ sửa điều hòa trộm đồng hồ Rolex hơn 200 triệu của gia chủ


Thứ 6, 22/09/2017 | 09:09


Cùng sự kiện

Thấy chiếc đồng hồ hiệu Rolex của gia chủ để trên mặt bàn, thanh niên 23 tuổi nảy sinh lòng tham, nhanh tay nhét vào túi.

Thấy chiếc đồng hồ hiệu Rolex của gia chủ để trên mặt bàn, thanh niên 23 tuổi nảy sinh lòng tham, nhanh tay nhét vào túi.

Theo báo An ninh thủ đô, ngày 22/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Phan Ngọc Tuyến (SN 1994, trú ở xã Phường Thái, Phù Yên, Sơn La) 4 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, theo Điều 138 - BLHS.

An ninh - Hình sự - Thợ sửa điều hòa trộm đồng hồ Rolex hơn 200 triệu của gia chủ

Phan Ngọc Tuyến tại phiên tòa - Ảnh: báo An ninh thủ đô

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, hồ sơ vụ việc xác định, Tuyến làm thuê cho một trung tâm điện lạnh tại thị trấn Chúc Sơn (Hà Nội). Sáng 27/3, thanh niên này cùng đồng nghiệp đến nhà ông H. ở quận Tây Hồ để bảo dưỡng điều hòa theo yêu cầu của khách hàng.

Tại đây, thanh niên 23 tuổi nhìn thấy chiếc đồng hồ Rolex để trên mặt bàn nên nảy lòng tham, đút vào túi quần.

Ngoài ra, khi đi qua tầng 4, thấy chiếc điện thoại iPhone 4 của vị khách nước ngoài đang thuê phòng tại nhà ông H. để trên ghế sofa, Tuyến cũng "tiện tay" lấy luôn.

Chiều cùng ngày, phát hiện mất chiếc đồng hộ Rolex biến mất, ông H. đã gọi điện trình báo công an. Tuyến bị bắt giữ ngay sau đó.

Thông tin thêm trên báo An ninh thủ đô cho biết, theo định giá tài sản, chiếc đồng hồ Rolex Tuyến đã trộm có giá 211 triệu đồng, chiếc điện thoại iPhone 4 có giá 500.000 đồng. Tổng giá trị tài sản là hơn 200 triệu đồng nên bị cáo bị đưa ra xét xử theo khoản 3 của Điều 138 - BLHS.

Tại tòa, Tuyến thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội gây ra đúng như cáo trạng truy tố. Do bị hại có đơn xin giảm án, bị cáo lại có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu nên HĐXX tuyên Tuyến 4 năm tù giam.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tho-sua-dieu-hoa-trom-dong-ho-rolex-hon-200-trieu-cua-gia-chu-a202761.html