Cô gái cùng đồng bọn truy sát khiến thanh niên chết chìm dưới hồ


Thứ 7, 18/04/2015 | 01:35


Thấy các nạn nhân nhảy xuống hồ, cô gái 18 tuổi cùng đồng bọn ở trên cầm gạch, mảng bê tông ném xuống khiến nam thanh niên chết chìm dưới hồ.\r\n

Thấy các nạn nhân nhảy xuống hồ, cô gái 18 tuổi cùng đồng bọn ở trên cầm gạch, mảng bê tông ném xuống khiến nam thanh niên chết chìm dưới hồ.

Ngày 17/4, TAND Hà Nội tuyên Nguyễn Thế Tình (21 tuổi, ở huyện Ba Vì) án chung thân về tội Giết người. Cùng tội danh trên, 11 bị cáo khác lĩnh án từ 12-20 năm tù.
Theo cáo buộc, tối 19/6/2014, Tình và Nguyễn Văn Ất (20 tuổi) đi xe máy ra khu vực bờ đập hồ Tản Đà chơi. Lúc này có nhóm thanh niên gồm Kiên, Tú và Cường (cùng 22 tuổi) đang ngồi chơi. Cho rằng vài ngày trước, nhóm trên đã chặn đánh mình tại thị xã Sơn Tây, Tình nảy sinh ý định trả thù.
An ninh - Hình sự - Cô gái cùng đồng bọn truy sát khiến thanh niên chết chìm dưới hồ

12 bị cáo hầu tòa cùng về tội Giết người. Ảnh: MĐ.

Tình rủ thêm 11 thanh niên trong xã độ tuổi từ 18-30 tuổi cùng tham gia. Trong số đó có Nguyễn Thị Ngọc Anh (18 tuổi).
Khi đi, cả bọn mang theo tuýp inox, gậy tre, gậy gỗ làm hung khí gây án. Tới nơi, nhóm này cầm hung khí lao vào vụt nhóm thanh niên trên. Bị đánh, các nạn nhân nhảy xuống hồ Tản Đà nhằm thoát thân.
Ở trên bờ, Ngọc Anh và một người khác hô: "Cầm gạch ném chết chúng nó đi". Lúc này, Ất cùng hùa theo nói: " Sang đầu bên kia chặn đầu bọn nó lại". Hai thanh niên khác nổ xe máy rọi đèn xuống đập nước để cho đồng bọn ném gạch, bê tông và bắn súng cao su về phía nhóm Kiên đang bơi.
Do không biết bơi, Cường bị chết chìm dưới hồ. Kiên và Tú bơi sang bờ bên kia chạy thoát.
Khoảng 2 ngày sau khi gây án, Tình và đồng bọn lần lượt ra đầu thú. Trước khi phiên tòa được mở, gia đình các bị cáo tự nguyện khắc phục số tiền 110 triệu đồng. Phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Theo Tri thức trực tuyến

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-gai-cung-dong-bon-truy-sat-khien-thanh-nien-chet-chim-duoi-ho-a91431.html