Đánh nhau vì va chạm giao thông, 1 thanh niên bị đâm chết


Thứ 6, 21/07/2017 | 10:21


Cùng sự kiện

Xảy ra va chạm giao thông, H. cầm mũ bảo hiểm tấn công thì bị Hồ dùng dao đâm liên tiếp 3 nhát vào người dẫn đến tử vong.

Xảy ra va chạm giao thông, H. cầm mũ bảo hiểm tấn công thì bị Hồ dùng dao đâm liên tiếp 3 nhát vào người dẫn đến tử vong.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm tử vong sau va chạm giao thông, báo Dân trí đưa tin, ngày 21/7, TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Hồ (sinh năm 1997, quê Hậu Giang) về tội Giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh.

 

Bị cáo Hồ tại phiên tòa - Ảnh: báo Dân trí

Báo Người đưa tin dẫn cáo trạng của TAND TP. Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 22h45 ngày 8/3/2016, Hồ chở bạn lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP. Hồ Chí Minh). Trong lúc lưu thông, Hồ xảy ra va chạm giao thông với xe máy do Nguyễn Văn H. (SN 1997) chở theo một nam thanh niên lưu thông cùng chiều.

Hai bên xảy ra đôi co, chửi thề và thách thức đánh nhau. Một lúc sau, Hồ cảm thấy mệt nên nói Phú điều khiển xe chở về. Chạy được 1 đoạn, Phú dừng xe đi vệ sinh.

Lo sợ bị H. đuổi đánh, Hồ mở cốp xe lấy 1 con dao, Phú nhặt hai hòn đá thủ sẵn. Cùng lúc này, H. chở người thanh niên đi cùng chạy đến nên Phú lập tức bỏ chạy.

H. dùng chân đạp 1 cái vào người Hồ. Hồ dùng dao tấn công lại nhưng không trúng. H. liền tháo mũ bảo hiểm tấn công Hồ tới tấp.

Cùng lúc này, thanh niên đi cùng H. cũng cầm 1 khúc gỗ lao vào tấn công Hồ gây thương tích. Hồ cầm dao đâm loạn xạ, trúng 3 nhát vào bụng H. khiến nạn nhân tử vong.

Báo Dân trí thông tin thêm, tại phiên tòa hôm nay (21/7), Hồ thừa nhận hành vi đâm Hiếu khiến nạn nhân tử vong. "Bị cáo lo sợ 2 thanh niên đuổi theo đánh nên mới lấy con dao ra cầm. Khi bị Hiếu tấn công, bị cáo cầm dao đâm loạn xạ để tự vệ chứ không nhằm mục đích giết người" - bị cáo Hồ trần tình.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng việc Hồ thủ sẳn dao là có sự chuẩn bị, đề nghị HĐXX xử bị cáo 7-8 năm tù giam về tội giết người.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng Hồ đã bị tấn công, buộc phải tự vệ chứ không nhằm mục đích giết người. Từ đó, vị luật sư đề nghị HĐXX chuyển đổi tội danh từ giết người thành giết người vượt quá giới hạn phòng vệ đối với bị cáo Hồ.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ 2 năm tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;


đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-nhau-vi-va-cham-giao-thong-1-thanh-nien-bi-dam-chet-a196862.html