+Aa-
    Zalo

    Dịch vụ đánh cắp Facebook: Nhiều ngôi sao cũng là nạn nhân

    ĐS&PL (ĐSPL) - Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian qua, dịch vụ “hack nick facebook” diễn ra khá công khai. Không ít người tỏ ra ái ngại với dịch vụ này.

    (ĐSPL) - Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian qua, dịch vụ “hack nick facebook” (lấy cắp tài khoản mạng xã hội) diễn ra khá công khai. Không ít người tỏ ra ái ngại với dịch vụ này.

    Nhiều người không khỏi lo âu về sự an toàn của những thông tin riêng tư trên mạng xã hội. Trên thực tế, đã có không ít trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội để lừa đảo. Vậy thực hư việc “ăn trộm tài khoản mạng xã hội” có đơn giản như các hacker tuyên bố? Và quan trọng hơn, hành vi vi phạm này sẽ bị xử lý như thế nào?

    Bài học của người nổi tiếng về bảo mật tài khoản facebook cá nhân

    Mới đây, nữ ca sỹ Lệ Quyên cũng trở thành nạn nhân của hacker trên facebook. Theo đó, hacker đã tấn công và chiếm đoạt facebook của một người bạn, sau đó giả dạng bạn Lệ Quyên và hỏi CMND. Hacker đã dùng CMND này để yêu cầu facebook đổi mật khẩu, email và một loạt cài đặt trong tài khoản facebook của Lệ Quyên. Facebook đã gửi rất nhiều email cảnh báo Lệ Quyên về sự thay đổi đáng ngờ này; tuy nhiên do không thường xuyên kiểm tra email, nữ ca sỹ đã bỏ lỡ những cảnh báo quan trọng.

    “Quyên đã chủ động liên hệ với bạn bè để thông báo về sự cố hack facebook ngay khi phát hiện ra, nhưng số người theo dõi facebook của Quyên lên đến cả trăm ngàn người nên không thể thông báo đến tất cả mọi người. Sau đó hacker giả dạng Quyên chat với rất nhiều người để mượn tiền. Bạn bè thân thiết thì có số của Quyên để hỏi thăm xác thực, nhưng không phải ai cũng có số liên lạc của Quyên để gọi xác thực khiến Quyên rất lo lắng. Thực sự, Quyên đã có một bài học nhớ đời về chuyện bảo mật online”, Lệ Quyên nói.

    Trước đó, hàng loạt sao Việt cũng gặp tình trạng dở khóc, dở cười khi bị hacker đột nhập vào facebook cá nhân của mình. Thậm chí, nhiều tin nhắn cá nhân ở hộp thư của các ngôi sao cũng bị “trộm” và đem đi phát tán. 10/7/2015 Trà Ngọc Hằng bị hack tài khoản facebook, bị đăng tải những thông tin về mua bán túi hàng hiệu giá rẻ, khiến nhiều bạn bè, người thân của nữ ca sỹ cũng mất tiền oan. 

    Những kẻ đứng trong bóng tối

    Thời gian gần đây, nhiều người lên tiếng trở thành nạn nhân của việc facebook bị mất cắp. Theo đó, bên cạnh việc “xin đểu” cạc điện thoại, tiền thì những thông tin cá nhân, hình ảnh nhạy cảm, phát ngôn xuyên tạc của người bị đột nhập được đưa lên facebook của “khổ chủ” khiến bạn bè và những người xung quanh cảm thấy bất bình. Chị N.T.H. (Hai Bà Trưng, Hà Nội) thường xuyên ở trong trạng thái lo lắng có người đột nhập vào facebook của mình để dò xét nhất cử nhất động, những tâm sự thầm kín với bạn bè nên cứ đôi ba ngày lại phải đổi mật khẩu một lần. Chị H. tâm sự: “Đổi mật khẩu liên tục như vậy, tới mức nhiều khi mình cũng không thể nhớ nổi, phải ghi vào giấy. Cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng công việc, bạn bè, làm ăn nhiều khi vẫn cứ phải trên facebook cho nhanh gọn, nên tôi cứ cảnh giác cho nó lành”.

    Sau khi tìm kiếm thông tin về dịch vụ chuyên nhận hack facebook, PV báo ĐS&PL đã có cuộc điện thoại theo số 0917xxxxxx để giao dịch lấy tài khoản, theo dõi một facebook “người nhà”. Theo quy định sẵn của hacker này thì khách hàng phải đọc kỹ yêu cầu, rồi mới quyết định có thực hiện giao dịch hay không để khỏi tốn thời gian của hai bên. Nội dung yêu cầu bao gồm: “Chỉ nhận làm cho người yêu, người thân quen, vợ chồng, con cháu của các bạn để tìm hiểu xác minh sự thật. Các mục đích khác như trả thù, cạnh tranh kinh tế, mục đích lừa đảo, tống tiền,... mình không nhận”. Giá hack một tài khoản facebook là... 300.000 đồng, có thể thương lượng giảm bớt. Thông tin mà khách hàng phải cung cấp cho hacker bao gồm số điện thoại của khách, số điện thoại của người sẽ bị lấy cắp mật khẩu, tên thật của người đó, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, địa chỉ facebook cần hack... Đặc biệt, theo yêu cầu của hacker, tỉ lệ thành công sẽ cao nếu cung cấp đủ thông tin về chủ nhân facebook, facebook này chưa từng bị hack, không giỏi công nghệ, không nghi ngờ có người muốn hack. Nếu thiếu một trong số các yếu tố kể trên, thì tỉ lệ thành công sẽ giảm đi 10\%. Nếu cung cấp thông tin không đúng sẽ không nhận làm. Sau khi hack thành công, hacker sẽ vào facebook bị hack chụp tin nhắn, chụp hình gửi cho khách hàng trước rồi mới thực hiện giao dịch chuyển tiền, chuyển tài khoản và mật khẩu. Tiền được chuyển qua tài khoản ngân hàng hoặc bằng thẻ nạp điện thoại.

    Theo dõi một số tài khoản chuyên nhận hack facebook, chúng tôi được biết chi phí cho một “thương vụ ăn cắp công nghệ” dao động từ 100.000 đồng trở lên, thậm chí, nếu hack cùng lúc nhiều facebook, từ 10 lần trở lên có thể giảm xuống khoảng 20.000 đồng/tài khoản?!

    Nhiều nhóm hacker tuyên bố nhận làm dịch vụ hack tài khoản, pass facebook với giá “bèo”.

    Cảnh báo của chuyên gia công nghệ

    Để tìm hiểu vấn đề này, phóng viên đã thâm nhập thế giới dịch vụ ảo. Khi tìm kiếm thông tin về dịch vụ “ăn trộm nick facebook”, lập tức cho ra hàng ngàn kết quả, chứng tỏ nó thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

    Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng BKAV khẳng khái: Hành vi chiếm đoạt tài khoản facebook của người khác, bao gồm bí mật đột nhập vào theo dõi, chiếm luôn tài khoản cho dù là tự làm, thuê hay thực hiện thuê đều là hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, với hình thức thuê người chiếm đoạt tài khoản của người khác lại có thêm tình tiết tăng nặng là có tổ chức. Vì vậy, đây là một hành động cần phải lên án. Sau khi tiếp nhận thông tin về các quảng cáo của những kẻ cung cấp dịch vụ hack facebook, các chuyên gia của BKAV chia sẻ thông tin như sau, khi muốn ăn trộm địa chỉ facebook các hacker sẽ yêu cầu người thuê cung cấp tài khoản facebook của nạn nhân, sau đó chúng sẽ lừa chủ nhân của facebook đó bấm vào các link lừa đảo, giả mạo facebook bằng cách chat sang các thông tin rất hấp dẫn, gây tò mò.

    Các link này sẽ dẫn tới các trang web có giao diện giống như facebook, nhưng do những kẻ lừa đảo lập lên. Khi thực hiện đăng nhập facebook vào trang web giả mạo, tài khoản của nạn nhân sẽ bị đánh cắp... Vì vậy, để phòng tránh, người dùng cần nâng cao ý thức cảnh giác, không bấm và thực hiện theo các đường link lạ, nhất là từ những người không quen biết. Và đặc biệt là không thực hiện đăng nhập facebook theo các hướng dẫn trên mạng, nếu cần đăng nhập thì phải kiểm tra địa chỉ chính xác là https://facebook.com với chữ https màu xanh trên trình duyệt. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, mọi người nên thiết lập chế độ xác thực qua điện thoại khi thực hiện đăng nhập facebook trên các thiết bị mới. 

    Luật sư Nguyễn Huy An - Trưởng văn phòng luật sư Huy An:

    Xâm nhập bất hợp pháp vào tài khoản facebook của người khác có thể bị phạt đến hai năm tù giam

    Theo luật sư Nguyễn Huy An, việc một người cố ý xâm nhập, lấy thông tin bất hợp pháp vào tài khoản facebook của người khác, đặc biệt xem lén nội dung thư từ, tin nhắn của họ thì có thể chiểu theo Điều 125, Bộ luật Hình sự: Tội Xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác với mức án có thể lên tới phạt cải tạo không giam giữ từ một năm đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định trong vòng 5 năm.

    Đỗ Huệ

    [mecloud]J3Ogjhyrve[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dich-vu-danh-cap-facebook-nhieu-ngoi-sao-cung-la-nan-nhan-a111314.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.