Điều khiển xe không bằng lái gây tai nạn giao thông


Thứ 3, 02/12/2014 | 23:49


(ĐSPL) - Không có bằng lái, lại bất cẩn trong lúc lái xe, Trần Văn Hớn đã gây ra tai nạn làm 1 người bị thương nặng...

(ĐSPL) - Không có bằng lái, lại bất cẩn trong lúc lái xe, Trần Văn Hớn đã gây ra tai nạn làm 1 người bị thương nặng.

Ngày 2/12, TAND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt Trần Văn Hớn (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) 2 năm tù giam về tội “vi phạm quy định về điển khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Điều khiến xe không bằng lái gây tai nạn giao thông

Bị cáo Hớn trước tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 12/5/2013, Trần Văn Hớn (không có giấy phép lái xe), điều khiển xe máy 93H4-2561 lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa, hướng ngã tư Hóa An đi ngã tư Chợ Đồn.

Video tham khảo:

Liên tiếp tai nạn giao thông thảm khốc ở Kiên Giang và Phú Yên

Khi chạy đến đoạn thuộc ấp Đồng Nai, xã Hóa An, TP.Biên Hòa , tỉnh Đồng Nai thì gặp xe máy 60L2-4218 do chị Mai Thị Thu Hoài điều khiển chở theo chị Ngô Thị Thái (quê huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) và cháu Ngô Thị Phương Thảo (6 tháng tuổi) đang chạy cùng chiều phía trước.

Do vượt không đảm bảo an toàn nên xe của Hớn đã đụng vào xe chị Hoài. Hậu quả khiến chị Thái bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, xác định tỉ lệ thương tật 31\%. Còn chị Hoài và cháu Thảo chỉ bị thương nhẹ. 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-khien-xe-khong-bang-lai-gay-tai-nan-giao-thong-a72091.html