Điều tra vụ cặp vợ chồng chết trong lán trại với nhiều vết thương


Thứ 5, 27/07/2017 | 09:41


Cùng sự kiện

Người nhà phát hiện 2 vợ chồng ông T. tử vong, thi thể có nhiều thương tích trong lán trại chăn nuôi ở huyện Đà Bắc (Hòa Bình).

Người nhà phát hiện 2 vợ chồng ông T. tử vong, thi thể có nhiều thương tích trong lán trại chăn nuôi ở huyện Đà Bắc (Hòa Bình).

Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn thông tin từ Đại tá Phạm Văn Sử, phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình ngày 27/7 cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra vụ trọng án xảy ra trên địa bàn xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc.

Hai nạn nhân được xác định là ông Lò Văn T. (58 tuổi) và bà Bùi Thị D. (54 tuổi, vợ ông T.).

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, Chủ tịch UBND xã Tân Pheo Lê Văn Sinh cho biết lực lượng chức năng đến trang trại và phát hiện ông T. nằm bất động trước hiên lán trại.

Công an tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc điều tra vụ án mạng nghiêm trọng - Ảnh: Báo Dân Việt

Trong lán, vợ ông là bà Bùi Thị D. cũng đã bất tỉnh. Qua kiểm tra ban đầu, công an xã xác định cả 2 đã tử vong, trên các thi thể đều có nhiều thương tích bất thường.

Khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Đà Bắc phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình đến hiện trường. Qua các dấu vết khám nghiệm, cảnh sát nhận định các nạn nhân tử vong do bị chém.

Theo lãnh đạo xã Tân Pheo, nhân chứng phát hiện vụ việc là một người cháu của ông T.

Theo báo VOV, được biết, vợ chồng ông T. lập một trang trại nhỏ để trông coi bò và chăn nuôi vịt. Để tiện chăm sóc, ông bà nhờ người dựng một chiếc lán trong trang trại.

Ở địa phương vợ chồng ông T. là người hiền lành, làm ăn lương thiện, không có xích mích với ai. Tại căn lều nơi vợ chồng ông T. bị sát hại cũng không có đồ đạc hay vật dụng có giá trị.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-cap-vo-chong-chet-trong-lan-trai-voi-nhieu-vet-thuong-a197386.html