Điều tra vụ học sinh lớp 8 bơm thuốc tăng trưởng thực vật vào bình nước ở lớp để hại bạn


Thứ 2, 24/04/2017 | 02:58


Cùng sự kiện

Xảy ra mâu thuẫn với bạn học, nam sinh lớp 8 đã nảy ý định trả thù bằng cách bơm thuốc tăng trưởng thực vật vào bình nước ở lớp để hại bạn.

Xảy ra mâu thuẫn với bạn học, nam sinh lớp 8 đã nảy ý định trả thù bằng cách bơm thuốc tăng trưởng thực vật vào bình nước ở lớp để hại bạn.

Báo An ninh thủ đô đăng đưa tin, ngày 23/4, Công an huyện Tân Phú, Đồng Nai đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ nam học sinh cấp 2 trường THCS Hòa Bình đóng ở xã Phú Lập, huyện Tân Phú đã có hành vi pha trộn thuốc tăng trưởng thực vật vào bình nước tại lớp học, để giải quyết mâu thuẫn cá nhân với các bạn học trong lớp.

Theo thông tin đăng tải trên báo VietNamNet, sáng 20/4 các học sinh lớp 8/2 trường Hòa Bình đến lớp như thông thường. Khi rót nước từ bình nước loại 20 lít đặt ngay góc lớp, 1 số học sinh phát hiện trong nước có màu đục, có mùi hôi. Nghi ngờ, các học sinh báo giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường. Qua kiểm tra ban đầu, nhà trường quyết định trình báo vụ việc đến công an địa phương.

Khi khám nghiệm hiện trường, ngoài bình nước 20 lít nói trên, công an còn thu giữ thêm 1 chai thuốc tăng trưởng thực vật hiệu Boom.

Quá trình điều tra, công an xác định, người bơm thuốc tăng trưởng thực vật vào trong bình nước tại lớp 8/2 là em L.M.V (học sinh của lớp).

Công an tiến hành mời V lên làm việc có người giám hộ. Bước đầu V khai báo, do có mâu thuẫn cùng với 1 số nam sinh trong lớp nên V nảy sinh ý đồ trả thù tiêu cực.
Theo đó chiều 19/4, V chuẩn bị 1 chai thuốc tăng trưởng thực vật hiệu Boom và 1 kim tiêm mang đến lớp. Tranh thủ lúc các bạn ra về, V lén dùng kim tiêm bơm lượng lớn thuốc tăng trưởng Boom vào trong bình nước uống đặt ngay góc lớp. Sau đó V ra về như không có chuyện gì.

Đến sáng hôm sau, các học sinh lớp 8/2 rót nước uống thì phát hiện bình nước có nhiều dấu hiệu bất thường.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thuốc tăng trưởng cây trồng hiệu Boom chuyên sử dụng để kích thích tăng trưởng cho cây ăn trái. Loại thuốc thực vật này trong nhiều năm trước cơ quan quản lý Nhà nước đã cấm nhập khẩu.

Với con người, trong thuốc tăng trưởng Boom có thành phần độc tố, chứa chất gây ung thư, dị dạng thai nhi.... Nếu độc tố tích lũy lâu trong cơ thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội tạng. (Theo An ninh thủ đô)

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-hoc-sinh-lop-8-bom-thuoc-tang-truong-thuc-vat-vao-binh-nuoc-o-lop-de-hai-ban-a188109.html