Điều tra vụ nam thanh niên chuốc thuốc mê rồi hiếp dâm bạn gái


Thứ 3, 03/01/2017 | 07:37


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Theo tố cáo của gia định L. Hưng mời L. đi uống nước rồi bỏ thuốc mê vào ly nước, sau đó đưa L. vào nhà nghỉ hiếp dâm rồi dùng điện thoại quay phim lại.

(ĐSPL) - Theo tố cáo của gia định L. Hưng mời L. đi uống nước rồi bỏ thuốc mê vào ly nước, sau đó đưa L. vào nhà nghỉ hiếp dâm rồi dùng điện thoại quay phim lại.

Báo Vietnamnet thông tin, ngày 2/1, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ nam thanh niên tên Phạm Hưng (ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa) để điều tra, làm rõ hành vi chuốc thuốc mê hiếp dâm thiếu nữ.

Hưng đã chuốc thuốc mê rồi hiếp dâm bạn gái - Ảnh: CA cung cấp

Theo thông tin trên báo Lao Động, vào khoảng 22h ngày 1/1, Câu lạc bộ săn bắt cướp Biên Hòa đã bắt đối tượng Phạm Hưng giao cho Công an phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa.

Trước đó, gia đình em Nguyễn Thị L. (17 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, nạn nhân trong vụ việc) có tố cáo đối tượng Phạm Hưng đã có hành vi cho L. uống thuốc mê rồi hiếp dâm L. và quay lại clip.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến ngày 1/1, gia đình L. phát hiện Phạm Hưng đang đi làm tại một quán cháo trên đường Đồng Khởi (gần UBND phường Tân Hiệp) nên đến hỏi chuyện. “Do quá bức xúc, người nhà L. và người dân đã kéo đến rất đông, vì thế, khi nhận tin báo, chúng tôi đã đến đưa Phạm Hưng về Công an Tam Hiệp”, một thành viên Câu lạc bộ săn bắt cướp Biên Hòa kể.

Theo lời bị hại, do quen biết qua facebook nên đối tượng này mời cô gái đi uống nước gặp mặt tại một quán nước trên địa bàn TP. Biên Hoà. Trong lúc uống nước, cô gái bị đối tượng lén bỏ thuốc mê vào ly nước. Sau đó, đối tượng đưa cô gái vào nhà nghỉ thực hiện hành vi hiếp dâm và quay clip lại.

Về vấn đề này, Công an TP.Biên Hòa cho biết, bước đầu đối tượng khai, trước đó đối tượng và nạn nhân là người yêu của nhau.

Sau khi chia tay do níu tình không được nên đối tượng mới thực hiện hành vi chuốc thuốc mê để hiếp dâm cô gái.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

A) Có tính chất loạn luân;

B) Làm nạn nhân có thai;

C) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

D) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

Đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

A) Có tổ chức; 

B) Nhiều người hiếp một người;

C) Phạm tội nhiều lần;

D) Đối với nhiều người;

Đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

E) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

G) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-nam-thanh-nien-chuoc-thuoc-me-roi-hiep-dam-ban-gai-a176853.html