Điều tra vụ nhóm thanh niên cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng


Thứ 3, 06/06/2017 | 07:18


Cùng sự kiện

Nhóm thanh niên cầm đá xông vào tiệm vàng trên đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đập tủ kính cướp vàng rồi bỏ chạy.

Nhóm thanh niên cầm đá xông vào tiệm vàng trên đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đập tủ kính cướp vàng rồi bỏ chạy.

Báo Tri thức trực tuyến dẫn nguồn thông tin từ Công an Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) ngày 6/6, cho biết trên địa bàn quận vừa xảy ra một vụ cướp tiệm vàng.

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp vàng xảy ra lúc hơn 20h hôm 5/6 tại tiệm vàng Đại Lợi, đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Công an quận Ngũ Hành Sơn đang điều tra vụ việc - Ảnh: Trí thức trẻ

Một người chứng kiến cho hay, thời điểm trên một nhóm thanh niên khoảng 3,4 người cầm đá xông vào tiệm vàng đập vỡ kính, cướp vàng rồi bỏ chạy.

Theo lời nhân chứng, rất may chủ cửa hàng phát hiện kịp thời nên nhóm cướp không lấy được nhiều.

Tủ vàng bị đập phá - Ảnh: TT/ Gia đình & Xã hội

“Anh em đang làm nên thông tin cụ thể chưa thể có. Vụ cướp cũng nhỏ chứ không lớn” - báo Dân Trí dẫn lời Thượng tá Ngô Đình Thu, Phó trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng)  nói.

Cũng theo báo Dân Trí, được biết, cửa hàng nơi xảy ra vụ việc nằm ở vị trí rất đông người qua lại. Đây cũng là khu vực giáp ranh với huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, hàng trăm người dân đã tò mò theo dõi lực lượng chức năng xử lý vụ cướp suốt đêm.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-nhom-thanh-nien-cuop-tiem-vang-o-da-nang-a192429.html