Dụ bé gái đi hái măng rừng để hiếp dâm


Thứ 2, 02/11/2015 | 12:00


(ĐSPL) - Nguyên sang nhà hàng xóm chơi thì bắt gặp cháu gái chủ nhà năm nay 9 tuổi liền nổi dục vọng và rủ bé gái đi hái măng rừng để giở trò đồi bại.

(ĐSPL) - Nguyên sang nhà hàng xóm chơi thì bắt gặp cháu gái chủ nhà năm nay 9 tuổi liền nổi dục vọng. Đối tượng rủ bé gái đi hái măng rừng, sau đó đã 2 lần giở trò đồi bại với nạn nhân.

Theo tin từ báo Pháp luật TP. HCM, sáng 2/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, tuyên phạt bị cáo Lương Văn Nguyên (40 tuổi, trú xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 17 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Nguyên tại phiên tòa - Ảnh: Pháp luật TP. HCM

Theo cáo trạng, đầu tháng 6/2015, Lương Văn Nguyên từ quê vào huyện Ea Súp (Đắk Lắk) làm thuê. Vào khoảng 14 giờ ngày 9/6, Nguyên đi uống rượu về ghé nhà anh Lữ Văn Duyết ở cùng thôn chơi. Thấy Nguyên đã uống rượu, anh Duyết bảo Nguyên vào giường nhà mình nằm ngủ và sai con trai vào bật quạt nhưng cháu này không chịu. Lúc này cháu L.T.N (9 tuổi, hàng xóm) đang chơi gần đó nghe vậy chạy vào bật quạt giùm.

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin từ báo Dân trí cũng cho biết, khi cháu N. vào đến nhà Nguyên nổi tà ý nên bảo cháu N. đi hái măng rừng ở rẫy cao su thì được cháu N. đồng ý đi cùng.

Sau khi dẫn cháu N. đi vào rẫy cách nhà chừng 200m, Nguyên bèn khống chế và thực hiện hành vi đồi bại. Xong việc, Nguyên bảo cháu N. đi xuống một hồ nước cạnh đó để tắm, tại đây Nguyên tiếp tục giở trò đồi bại lần thứ 2 với cháu N. Lúc này, tình cờ có người đi ngang qua sợ bị phát hiện nên Nguyên vội vàng bỏ chạy để mặc cháu N. một mình.

Đến chiều tối, cháu N. về nhà thì được bố mẹ phát hiện quần áo ướt và xộc xệch nên gặng hỏi thì được N. kể về chuyện bị Nguyên cưỡng bức. Gia đình N. liền đến cơ quan công an trình báo cho cơ quan chức năng về vụ việc.

Tại phiên tòa, Lương Văn Nguyên đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình gây ra cho cháu N.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

[mecloud]mlPy0HGhPY[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-be-gai-di-hai-mang-rung-de-hiep-dam-a117631.html