Gây TNGT làm 3 người chết, tài xế xe tải lãnh ... 4 năm tù


Thứ 5, 01/12/2016 | 04:41


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Lái xe tông chết 3 người, tại tòa, Huy đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đại diện phía gia đình bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho Huy.

(ĐSPL) - Lái xe tông chết 3 người, tại tòa, Huy đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đại diện phía gia đình bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho Huy.

Theo báo Giao thông, ngày 30/11, TAND huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên xét xử tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Anh Huy (SN 1983, trú tại phường 2, TP Vĩnh Long) 4 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ngoài ra, Huy còn bị cấm điều khiển phương tiện giao thông sau khi thụ án xong. Bị cáo Huy là tài xế điều khiển xe tải gây ra vụ TNGT làm 3 người chết trên QL53.

An ninh - Hình sự - Gây TNGT làm 3 người chết, tài xế xe tải lãnh ... 4 năm tù

Bị cáo Huy trong phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: báo Giao thông

Báo Công lý thông tin, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 25/6/2016 Trần Nguyễn Anh Huy điều khiển xe ô tô tải biển số 64H-3313 hướng Trà Vinh - Vĩnh Long trên Quốc Lộ 53, khi đến đoạn đoạn thuộc ấp Thạnh An xã Hòa Thạnh huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long thì đâm trực diện vào xe mô tô mang biển số 64H1 090.04 do Phan Vũ Lâm (SN 1994, cư ngụ ấp I xã Hòa Thành huyện Tam Bình) chở theo sau Nguyễn Trí Trung và Nguyễn Thành Pho (cùng cư ngụ cùng xã Hòa Thạnh huyện Tam Bình) điều khiển hướng ngược lại.

Hậu quả của vụ tai nạn giao thông làm Phan Vũ Lâm và Nguyễn Trí Trung chết tại chỗ, Nguyễn Thành Pho được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đã khoa tỉnh Vĩnh Long nhưng do chấn thương quá nặng nên Pho cũng đã tử vong sau đó. Xe mô tô do Lâm điều khiển bị hư hỏng hoàn toàn, xe ô tô tải sau khi đụng với xe mô tô do Lâm lao vào lề trái chỉ đụng vào bức tường hàng rào của người dân gần nơi xảy ra tai nạn.

Tại tòa, Huy đã thành khẩn khai báo và đại diện phía gia đình bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho Huy.

HĐXX đã tuyên phạt Trần Nguyễn Anh Huy 4 năm tù và cấm điều khiển phương tiện giao thông sau khi thụ án xong.

Khoản 1,2, Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gay-tngt-lam-3-nguoi-chet-tai-xe-xe-tai-lanh-4-nam-tu-a172329.html