Giả bị tàn tật đi xin tiền, tên trộm "cuỗm" hơn 200 triệu của nhà xứ


Thứ 2, 28/11/2016 | 08:58


(ĐSPL) - Quang giả làm người tàn tật, chống nạng vào nhà thờ La Vang xin tiền. Lợi dụng lúc linh mục chánh xứ đi vắng, Quang trộm 124 triệu đồng và 6.000 USD, rồi bỏ trốn

(ĐSPL) - Quang giả làm người tàn tật, chống nạng vào nhà thờ La Vang xin tiền. Lợi dụng lúc linh mục chánh xứ đi vắng, Quang trộm 124 triệu đồng và 6.000 USD, rồi bỏ trốn.

Theo báo Tri thức trực tuyến, Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Văn Quang (46 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk) 7 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Buộc Quang bồi thường lại số tiền 124 triệu đồng và 6.000 USD cho bị hại.

Tang vật "hành nghề" của Quang do cơ quan điều tra thu được - Ảnh: báo Thanh niên

Như báo Thanh niên đã thông tin trước đó, lúc 7h ngày 18/4, Quang giả bị tàn tật ở chân, chống nạng gỗ vào nhà xứ Quảng Thuận để xin tiền.

Lúc này hai vi linh mục chánh, phó xứ Quảng Thuận đang chuẩn bị đi hành lễ ở Nha Trang (Khánh Hòa), liền cho Quang 5.000 đồng và vội lên xe

Lợi dụng lúc nhà xứ vắng người, Quang lẻn vào trong phòng linh mục chánh xứ, cạy cửa tủ sắt, lấy trộm 124 triệu đồng và 6.000 USD, rồi bỏ trốn.  Khi phát hiện bị mất tài sản, các linh mục đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng của huyện. 

Sau khi xác định được đối tượng tình nghi, lực lượng trinh sát của Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Sơn đã theo dõi và đến ngày 4/8 thì bắt được Quang khi đang “hành nghề” ở P.Phước Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

PHƯƠNG ANH (Tổng hợp)

Xem thêm video tại đây:

[mecloud]wdJbzlbo19[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-bi-tan-tat-di-xin-tien-ten-trom-cuom-hon-200-trieu-cua-nha-xu-a171878.html