Giữa đêm, nam thanh niên vác kiếm Nhật đi “mài” treo nhà


Thứ 6, 13/03/2015 | 08:27


(ĐSPL) - Bị tổ công tác Y13 – 141 phát hiện, tạm giữ vì có mang theo hung khí trong người, Long khai nhận mang kiếm Nhật đi “mài” bóng để treo trong nhà.

(ĐSPL) - Bị tổ công tác Y13 – 141 phát hiện, tạm giữ vì có mang theo hung khí trong người, Long khai nhận mang kiếm Nhật đi “mài” bóng để treo trong nhà.

Đối tượng Nguyễn Bình Long.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 4/3, , tổ công tác Y13 - 141 do Thượng úy Nguyễn Hoài Thanh, đội CSGT số 7 (CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Đê La Thành – Giảng Võ đã phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thanh niên này điều khiển xe mang biển kiểm soát không đúng với đăng ký xe. Ngoài ra, thanh niên này còn mang theo hung khí là một kiếm Nhật.

Tang vật bị thu giữ.

Đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Bình Long (SN1982, trú tại số 3 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội), có 2 tiền án về tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Long cho hay, đang mang kiếm Nhật đi “mài” bóng để treo trong nhà.

Biển số xe máy đang sử dụng được xác định là của chủ xe mang tên L.T.P., tập thể Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giua-dem-nam-thanh-nien-vac-kiem-nhat-di-mai-treo-nha-a86185.html