Hà Nội: 9X sản xuất súng, lên facebook rao bán với giá 40 triệu/khẩu


Thứ 6, 30/12/2016 | 08:24


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Mỗi khẩu súng bán ra Toàn thu về từ 14 đến 40 triệu đồng/khẩu, nhờ mối làm ăn này đối tượng đã thu về hàng trăm triệu đồng.

(ĐSPL) - Mỗi khẩu súng bán ra Toàn thu về từ 14 đến 40 triệu đồng/khẩu, nhờ mối làm ăn này đối tượng đã thu về hàng trăm triệu đồng.

Theo báo An ninh thủ đô, ngày 29/12, cơ quan CSĐT, CAH Thạch Thất, Hà Nội cho biết vừa khám phá vụ mua, bán trái phép vũ khí (là súng hơi) với số lượng cực lớn trên địa bàn.

Đối tượng Toàn tại cơ quan Công an - Ảnh: báo ANTĐ

Báo Tri thức trực tuyến thông tin, khoảng 17h ngày 18/12, tổ công tác công an huyện Thạch Thất bắt quả tang Cấn Mạnh Toàn (24 tuổi, ở xã Thạch Hòa, huyện Thất Thất) mang súng hơi, đạn chì đi giao cho khách ở đại lộ Thăng Long. Kiểm tra thanh niên 9X, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ giao nhận tiền liên quan đến việc mua bán trái phép vũ khí.

Toàn khai từ tháng 8, thanh niên này đăng hình các loại súng hơi dạng bình nén khí bán trên Facebook. Khi có khách đặt hàng, thanh niên này mua các linh kiện về lắp ráp.

Các loại súng hơi do Toàn ráp từ linh kiện có xuất xứ nước ngoài - Ảnh: báo ANTĐ

Ngoài giao dịch trực tiếp, Toàn còn nhận tiền qua tài khoản ngân hàng rồi chuyển súng qua ôtô cho người mua. Trong khoảng 2 tháng gần đây, anh ta đã bán được hơn chục khẩu súng cho khách hàng ở Hà Nội và các tỉnh lân cận với giá từ 14 đến 40 triệu đồng/khẩu.

Căn cứ lời khai của Toàn, cảnh sát đã thu hồi 8 khẩu súng hơi lắp ống giảm thanh, kính bắn tỉa ngày, đêm.

Theo cơ quan chức năng, súng hơi sử dụng khí nén có độ chính xác cao, tầm sát thương khoảng 300m.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Điều 230 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy có quy định Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự như sau:

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyển, sử dụng, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu qủa nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-9x-san-xuat-sung-len-facebook-rao-ban-voi-gia-40-trieukhau-a176513.html