Hà Nội: Khởi tố tài xế làm chết oan 1 phụ nữ trên đường Phạm Hùng


Thứ 4, 22/10/2014 | 17:05


(ĐSPL) – Liên quan đến vụ xe Madza gây tai nạn chết người trên đường Phạm Hùng, theo tin tức mới nhất, cơ quan điều tra đã có lệnh khởi tố bị can đối với tài xế.

(ĐSPL) – Liên quan đến vụ xe Madza gây tai nạn chết người trên đường Phạm Hùng chiều 15/10, theo tin tức mới nhất, cơ quan điều tra đã có lệnh khởi tố bị can đối với tài xế.

Như tin tức báo Đời sống và Pháp luật đã đưa, vào khoảng 15h30 chiều ngày15/10, trên đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe ô tô bán tải mang BKS 98C- 03696 hiệu Mazda do tài xế Phan Khánh Hòa (42 tuổi, trú tại Bắc Giang) điều khiển khi lưu thông đến đoạn qua ngã tư gần siêu thị BigC- Trần Duy Hưng thì mất lái, va chạm với xe ô tô Lexus mang biển kiểm soát 29A- 703 55 đi cùng chiều.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Khởi tố tài xế làm chết oan 1 phụ nữ trên đường Phạm Hùng

Cơ quan điều tra cho biết đã khởi tố bị can và tạm giam tài xế lái xe gây tai nạn chết người trên đường Phạm Hùng vào chiều ngày 15/10.

Tiếp đến, xe “điên” đâm vào xe máy BKS 33R4- 4328 do anh Nguyễn Thiên N. điều khiển khiến anh này bắn lên vỉa hè, bị thương. Chưa dừng lại ở đó, xe “điên” còn đâm vào xe máy mang BKS 36F1- 02444 do 1 phụ nữ điều khiển, cú va đập mạnh làm xe máy bị cuốn vào gầm xe, chủ phương tiện tử vong tại chỗ.

Ngoài 2 xe máy trên, còn một số phương tiện khác cũng bị chiếc xe "điên" này đâm hụt nên may mắn thoát chết.

Theo thông tin mà các nhân chứng tại hiện trường cung cấp, tài xế xe "điên" có biểu hiện say rượu, khi xuống xe mặt đỏ, không tỉnh táo.

Tuy nhiên, mới đây nhất, một cán bộ điều tra công an quận Cầu Giấy cho biết, cơ quan công an đã kiểm tra nồng độ tài xế lái chiếc xe gây tai nạn ngay sau khi xảy ra sự việc nhưng không phát hiện có cồn.

Nhưng khai nhận tại cơ quan điều tra, tài xế gây tai nạn Phan Khánh Hòa thừa nhận rằng trong thời điểm lái xe gây tai nạn thì “đầu óc không tỉnh táo”.

Cũng theo tin tức mà cán bộ điều tra công an quận Cầu Giấy cung cấp thì hiện nay, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, tạm giam tài xế Phan Khánh Hòa do vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng. Tài xế Hoà được xác định là người duy nhất trên đi trên chiếc xe gây tai nạn vào chiều 15/10.

Hiện, cơ quan công an quận cầu Giấy vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-khoi-to-tai-xe-lam-chet-oan-1-phu-nu-tren-duong-pham-hung-a62825.html