+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Hai con nghiện đâm gục nữ sinh để cướp điện thoại

    ĐS&PL (ĐSPL) - Phát hiện chị Hiền đi bộ một mình, 2 đối tượng ập đến đe dọa. Bị chống cự, 1 tên dùng kéo đâm liên tiếp vào nạn nhân rồi cướp điện thoại.

    (ĐSPL) - Phát hiện chị Hiền đi bộ một mình, 2 đối tượng ập đến đe dọa. Bị chống cự, 1 tên dùng kéo đâm liên tiếp vào nạn nhân rồi cướp điện thoại.

    Ngày 29/9, Công an thành phố Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Chánh (29 tuổi) và Phạm Văn Hiệp (29 tuổi) cùng trú tại Thuận Thành (Bắc Ninh) về hành vi cướp tài sản.

    Theo nhà chức trách, cả 2 nghi can đều nghiện ma túy. Riêng Hiệp có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Trước đó, trong 2 ngày 24 và ngày 25/9, 2 nghi can này đã dùng hung khí sắc nhọn đâm nạn nhân để cướp tài sản.

    Tại trụ sở công an, cả 2 khai nhận do cần tiền ăn tiêu và mua ma túy nên đã lên kế hoạch cướp tài sản của những người qua đường tại nơi vắng vẻ.

    Hai đối tượng Chánh (phải) và Hiệp tại cơ quan công an.

    Tối ngày 24/9, Chánh thủ kéo vào người rồi cùng Hiệp tới điểm chờ xe buýt trên đường Nguyễn Văn Linh (đối diện Trung tâm thương mại Savico), phường Gia Thụy (quận Long Biên) chờ “con mồi”.

    Phát hiện, Hiền (21 tuổi), sinh viên Đại học Nông nghiệp tay cầm điện thoại đi bộ từ siêu thị Savico ra điểm chờ xe buýt. Chánh ập đến rút kéo trong người ra hù dọa “Cướp đây, đưa điện thoại của mày đây”.

    Lúc này, Hiệp cũng chạy tới toan cướp iPhone 5s của Hiền. Trong lúc cả 2 giằng co, Chánh dùng kéo đâm lien tiếp 7 phát vào vùng ngực và lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

    Cướp xong, cả 2 bỏ chạy tới cửa hàng mua bán điện thoại ở phố Hà Huy Tập (Yên Viên, Gia Lâm) bán được 500.000 đồng.

    Cũng với thủ đoạn trên, tối ngày 25/9 Chánh và Hiệp tiếp tục ra tay cướp tại sản của chị Linh (20 tuổi, trú ở Hà Đông) khi cô gái này chở xe bọc hàng ra gầm cầu chui thuộc khu b, xóm 5, Ninh Hiệp (Gia Lâm).

    Tại đây, thấy Linh gửi bọc hàng xong xuống gầm cầu lấy xe. Hiệp ập đến dùng tay kẹp cổ cô gái để đồng bọn giơ kéo lên đe dọa “Bỏ hết tiền ra”. Hoảng sợ, nạn nhân vội lấy gần 600.000 đồng trong ví ra “nộp”.

    Lấy được tiền, Chánh giằng iPhone 6 của nạn nhân. Bị phản ứng, Chánh dùng kéo đâm 4 nhát vào tay và chân cô gái.

    Cướp được tài sản, cả 2 bỏ chạy về Từ Sơn (Bắc Ninh) mua ma túy ăn chơi. Ngày hôm sau, Hiệp và Chánh mang điện thoại của nạn nhân đi bán được 2 triệu đồng.

    Ngoài hai vụ việc trên, cả 2 còn khai nhận đã gây thêm vụ cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn huyện Gia Lâm.

    Ngay sáng ngày 28/9, trước khi bị bắt giữ, bộ đôi này còn gây ra một vụ cưỡng đoạt tài sản của lái xe taxi tại thị xã Từ Sơn.

    Vụ án đang được mở rộng điều tra.

    Nam Nhi
    Nguồn: Người đưa tin

    Xem thêm video:

    [mecloud]Fa5DmV6YYB[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-hai-con-nghien-dam-guc-nu-sinh-de-cuop-dien-thoai-a163780.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.